Thời tiết ngày 8/8: Nghệ An nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

(Baonghean.vn) -Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Nghệ An ngày 8/8, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 28 độ C.
Cụ thể:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  33 - 36 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo ngày hôm nay Nghệ An thời tiết có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa Đình Tuân
Dự báo ngày hôm nay Nghệ An thời tiết có nơi nắng nóng.  Ảnh minh họa Đình Tuân
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ C
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C
Hà Nội
Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ C

Tin mới