Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Mỹ và những thông điệp ý nghĩa

Không chỉ vậy bà còn truyền tải rất nhiều thông điệp ẩn sâu qua những bộ đồ đắt giá của mình qua mỗi quốc gia đặt chân đến.

Là vợ của một tỷ phú đình đám nước Mỹ, cuộc sống của cựu người mẫu nay là Đệ nhất phu nhân Mỹ vô cùng viên mãn. Một cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước. Melaina Trump luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và gu thời trang đẳng cấp.

Vốn xuất thân là một người mẫu nên Melania Trump được các tín đồ thời trang quan tâm đặc biệt. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng được biết đến là một tay chơi hàng hiệu "khủng".

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Đệ nhất phu nhân khiến công chúng mãn nhãn kèm choáng ngợp trước gu thời trang cũng như sự đẳng cấp của mình khi liên tiếp khoác lên người những thiết kế thuộc thương hiệu đình đám thế giới. Không chỉ vậy bà còn truyền tải rất nhiều thông điệp ẩn sâu qua những bộ đồ đắt giá của mình qua mỗi quốc gia đặt chân đến.

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 1.
Góp mặt tại một sự kiện tại Sicily trong chuyến công du nước Ý, Đệ nhất phu nhân Mỹ diện một bộ đầm trắng vừa thanh lịch vừa gợi cảm, nổi bật thân hình chuẩn siêu mẫu của mình. Nếu như bộ đầm trắng thanh lịch, nhẹ nhàng thì bà Trump khoác ngoài với một thiết kế áo khoác đính hoa 3D nổi bật.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 2.

Đây là một thiết kế của hãng Dolce&Gabbana có giá lên tới gần 52.000USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đi cùng chiếc áo khoác đáng giá cả gia tài này, bà Melania còn kết hợp cùng chiếc ví cầm tay ton sur ton vô cùng bắt mắt. Chiếc clutch cầm tay có giá 1.630$ (khoảng hơn 37 triệu đồng).

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 3.

Tiếp tục là một thiết kế của nhà mốt Dolce&Gabbana, Bà Trump chọn một bộ váy maxi hoa nhẹ nhàng duyên dáng cho một sự kiện được tổ chức ngoài trời cũng trong khuôn khổ chuyển đi Ý lần này.

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 4.

Dolce&Gabbana có lẽ là thương hiệu mà bà Trump đặc biệt yêu thích, chỉ riêng chuyến đi Ý lần này, bà đã diện 4 thiết kế khác nhau của nhà mốt danh tiếng này. Tiếp theo là bộ đầm midi ánh kim vô cùng nổi bật và bắt mắt...

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 5.
... và quay trở lại với phong cách thanh lịch đơn giản trong một bộ đầm đen đính đá lấp lánh cũng của nhà mốt Ý danh tiếng.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 6.
Nếu như chuyến đi Ý Đệ nhất phu nhân chọn những thiết kế lộng lẫy, nổi bật thì khi tới Bỉ, bà lại nhẹ nhàng và nền nã hơn với những thiết kế đầm ôm trơn màu tối giản. Trong hình là một thiết kế của Maison Ullens. Diện cùng bộ đầm tôn dáng này bà chọn đôi cao gót mũi nhọn da rắn hiệu Manolo Blahnik.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 7.

Với bộ đầm ren của Dolce&Gabbana, bà Trump gợi cảm cao sang một cách đầy tinh tế. Bộ đầm tôn trọn vóc dáng của một cựu siêu mẫu với chiều cao lý tưởng cùng thân hình gợi cảm của Đệ nhất phu nhân.

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 9.
Kết hợp cùng bộ đầm kẻ ô này, Bà Trump chọn đôi cao gót xuyệt tông hiệu Manolo Blahnik.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 10.

Tuân thủ quy định về trang phục truyền thống khi gặp Giáo hoàng, bà Melania chọn váy đen dài tay của Dolce & Gabbana, đi kèm khăn trùm đầu. Trong ảnh, gia đình Trump gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican. Bộ trang phục ở Vatican cho thấy bà Melania muốn thể hiện sự tôn trọng văn hóa khi đến thăm nước sở tại.

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 11.

Ở Israel, Đệ nhất phu nhân Mỹ chọn nhiều trang phục trắng. Chiếc jacket trắng được Melania mặc khi tới thánh địa Jerusalem thuộc bộ sưu tập của Michael Kors, có giá 1.995$ (khoảng gần 50 triệu đồng), và tiếp tục lại là một đôi cao gót kẻ đỏ trắng hiệu Manolo Blahnik.

Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 12.
Bà Melania diện váy trắng dài, cộc tay duyên dáng của Roksanda có giá 2.730 (khoảng 63 triệu đồng). Đôi giày nude hiệu Manolo Blahnik được khéo chọn để phù hợp với nét thanh thoát nhẹ nhàng của váy trắng.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 13.
Cũng trong chuyến đi này, Đệ nhất phu nhân diện một bộ đầm ren xuyên thấu phần tay và vai của Dolce&Gabbana.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 14.
Tại mỗi nước đến thăm, bà Trump sẽ chọn những thiết kế phù hợp với văn hóa cũng như phong cách từng sự kiện mà mình xuất hiện. Trong ảnh, bà chọn thiết kế của Dolce & Gabbana khi đến sân bay Leonardo da Vinci-Fiumicino ở Rome.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 15.
Hết chọn váy áo thanh lịch duyên dáng, bà Trump lại chuyển sang bộ suit trắng đứng dáng kết hợp cùng sơmi đen sang trọng.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 16.
Cách phối sắc trắng trong thiết kế của Dolce & Gabbana với sắc đen của giày da rắn Manolo Blahnik giúp Đệ nhất phu nhân Melania trở nên nổi bật ở Riyadh.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 17.
Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc chiếc váy lụa Reem Acra có giá 4.170$ (khoảng 96 triệu đồng), bộ đầm màu xanh ngọc mát mắt không tôn dáng như mọi thiết kế ở trên mà thiên về dáng suông rộng mềm mại.
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 18.
Khi đặt chân đến Riyadh, thủ đô Arab Saudi, bà Melania lựa chọn bộ jumpsuit Stella McCartney kín đáo có giá 1.047$ (khoảng hơn 24 triệu đồng), đai lưng Saint Laurent 348$ (khoảng hơn 8 triệu đồng).
Mỗi lần đi công du với chồng là bà Trump lại mạnh tay sắm đồ hiệu từ đầu tới chân - Ảnh 19.
Sở dĩ bà chọn trang phục kín đáo vì Saudi Arabia là đất nước Hồi giáo. Thiết kế jumpsuit có dáng kahs tương đồng với trang phục Hồi giáo của đất nước này.
Bà Melania Trump diện váy hồng thuộc thương hiệu Reem Acra cùng Tổng thống Trump dự lễ đón do Nhà vua Salman bin Abdulaziz Al Saud tổ chức tại cung điện Al Murabba ở Riyadh.Thêm một thiết kế thể hiện sự
Bà Melania Trump diện váy hồng thuộc thương hiệu Reem Acra cùng Tổng thống Trump dự lễ đón do Nhà vua Salman bin Abdulaziz Al Saud tổ chức tại cung điện Al Murabba ở Riyadh.Thêm một thiết kế thể hiện sự "cao tay" của Đệ nhất phu nhân Mỹ, Bộ váy hồng cũng có thiết kế gần giống trang phục truyền thống của những nước Hồi giáo.
Trong chuyến thăm một ngôi trường ở Saudi Arabia, Đệ nhất phu nhân Mỹ toát lên nét sang trọng, cổ điển khi diện váy cùa nhà mốt Ralph Lauren. Bà tiếp tục dùng thắt lưng để nhấn vòng eo nhưng phiên bản lần này cá tính hơn.
Trong chuyến thăm một ngôi trường ở Saudi Arabia, Đệ nhất phu nhân Mỹ toát lên nét sang trọng, cổ điển khi diện váy của nhà mốt Ralph Lauren. Bà tiếp tục dùng thắt lưng để nhấn vòng eo nhưng phiên bản lần này cá tính hơn.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania trong chiếc váy da của Herve Pierre, áo len dài tay Max Mara cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng trước khi thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông và châu Âu.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania trong chiếc váy da của Herve Pierre, áo len dài tay Max Mara cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng trước khi thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông và châu Âu.

Theo Afamily/Tri thức trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới