Đi trên những con đường đỏ thắm sắc cờ trong ngày lễ lớn của dân tộc, trong khí thế đổi đổi mới của quê hương, mỗi người chúng ta đều cảm thấy phấn chấn, xúc động, tự hào.

Thôn quê Nghệ An rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), khắp các làng quê trong tỉnh trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng.
Đã thành truyền thống, mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, các địa phương trong tỉnh lại tổ chức treo Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ trên các tuyến đường, trụ sở các cơ quan đơn vị... Trong ảnh: Đường quê đỏ thắm sắc cờ ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Đã thành truyền thống, mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, các địa phương trong tỉnh lại tổ chức treo Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ trên các tuyến đường, trụ sở các cơ quan đơn vị... Trong ảnh: Đường quê đỏ thắm sắc cờ ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng vào ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành thói quen, nét văn hoá của người dân nhiều nơi. Trong ảnh: Người dân xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn) đang chuẩn bị treo cờ Tổ quốc trước nhà để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Huy Thư

Việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng vào ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành thói quen, nét văn hoá của người dân nhiều nơi. Trong ảnh: Người dân xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn) đang chuẩn bị treo cờ Tổ quốc trước nhà để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Huy Thư

Quốc kỳ, Đảng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu treo dọc các tuyến đường, trước trụ sở các cơ quan, đơn vị, trước cổng nhà dân chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc tạo cảnh quan đẹp và không khí hân hoan, phấn khởi cho các địa phương. Trong ảnh: Một góc đường quê ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

Quốc kỳ, Đảng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu treo dọc các tuyến đường, trước trụ sở các cơ quan, đơn vị, trước cổng nhà dân chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc tạo cảnh quan đẹp và không khí hân hoan, phấn khởi cho các địa phương. Trong ảnh: Một góc đường quê ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (31 tuổi) ở xóm Dương Tây, xã Thanh Dương (Thanh Chương) cho biết: Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhiều tuyến đường trong xã được chỉnh trang, treo nhiều cờ, băng rôn khẩu hiệu... làm cho cảnh quan các thôn xóm thêm vui tươi, ấm cúng, rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (31 tuổi) ở xóm Dương Tây, xã Thanh Dương (Thanh Chương) cho biết: Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhiều tuyến đường trong xã được chỉnh trang, treo nhiều cờ, băng rôn khẩu hiệu... làm cho cảnh quan các thôn xóm thêm vui tươi, ấm cúng, rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Đi trên những con đường đỏ thắm sắc cờ trong ngày lễ lớn của dân tộc, trong khí thế đổi mới của quê hương, mỗi chúng ta đều cảm thấy phấn chấn, xúc động, tự hào. Trong ảnh: Đường quê ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Văn Toàn

Đi trên những con đường đỏ thắm sắc cờ trong ngày lễ lớn của dân tộc, trong khí thế đổi mới của quê hương, mỗi chúng ta đều cảm thấy phấn chấn, xúc động, tự hào. Trong ảnh: Đường quê ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Văn Toàn

Việc trang trí cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ làm đẹp cảnh quan, tạo nên không khí phấn chấn rộn ràng, mà còn có ý nghĩa giáo dục tinh thần cách mạng, yêu nước cho các tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Quốc lộ 46 qua huyện Thanh Chương phấp phới hồng kỳ, băng rôn chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Huy Thư

Việc trang trí cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ làm đẹp cảnh quan, tạo nên không khí phấn chấn rộn ràng, mà còn có ý nghĩa giáo dục tinh thần cách mạng, yêu nước cho các tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Quốc lộ 46 qua huyện Thanh Chương phấp phới hồng kỳ, băng rôn chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, trên những tuyến đường, trước trụ sở các cơ quan đơn vị, di tích trong tỉnh treo nhiều khẩu hiệu, băng rôn với nội dung chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, như "Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt"; "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm", "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta"... Trong ảnh: Băng rôn chào mừng Quốc khánh treo tại vòng xuyến xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Dịp này, trên những tuyến đường, trước trụ sở các cơ quan đơn vị, di tích trong tỉnh treo nhiều khẩu hiệu, băng rôn với nội dung chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, như "Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt"; "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm", "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta"... Trong ảnh: Băng rôn chào mừng Quốc khánh treo tại vòng xuyến xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương đã kịp hoàn thành những đường cờ đẹp. Tại xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn), Đoàn thanh niên địa phương phối hợp với nhóm thiện nguyện Cây Chanh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, con em xa quê đóng góp kinh phí thực hiện việc lắp đặt đường cờ Tổ quốc đẹp, dài khoảng 1km với 100 cột cờ để chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Văn Toàn

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương đã kịp hoàn thành những đường cờ đẹp. Tại xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn), Đoàn thanh niên địa phương phối hợp với nhóm thiện nguyện Cây Chanh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, con em xa quê đóng góp kinh phí thực hiện việc lắp đặt đường cờ Tổ quốc đẹp, dài khoảng 1km với 100 cột cờ để chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Văn Toàn

Tin mới