Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Baonghean.vn) - Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến tới 968 điểm cầu trong cả nước nhằm thông báo rộng rãi kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kiểm điểm, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.  Ảnh: Thanh Quỳnh
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã ban hành Nghị quyết về 5 vấn đề cơ bản bao gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Đồng chí Kha Văn Tám chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến các sự kiện quan trọng tác động đến tư tưởng, dư luận xã hội trong thời gian vừa qua để đội ngũ báo cáo viên làm tốt hơn công tác dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14; Kết quả và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; Công tác phòng chống thiên tai để hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra./.

Tin mới