Thông điệp mạnh mẽ và hành động quyết liệt đầu năm Nhâm Dần

Trong ngày làm việc đầu năm Nhâm Dần, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương đã đưa ra những thông điệp đáng chú ý.
Gặp mặt đầu Xuân và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực, cố gắng xây dựng và hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình, phương án công tác theo từng mảng, lĩnh vực phụ trách.

Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu tạo khí thế mới, hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất trong năm mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, nhân viên phải tự đặt cho mình mục tiêu phấn đấu và trả lời câu hỏi cần làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm mới”, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Trong ngày làm việc đầu năm, với bộ quần áo nâu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong Lễ hội Tịch điền. Sau đó, Chủ tịch nước thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm “đánh thức đất đai, khai Xuân động thổ,” cầu cho năm mới mưa gió thuận hòa, mùa vàng bội thu, người dân ấm no, hạnh phúc.

Trong cuộc gặp mặt các ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, nhân viên của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, còn rất nhiều công việc ở phía trước. Vì thế, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được phép chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được.

"Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước hết sức quan tâm và tiếp tục kỳ vọng vào hoạt động của Quốc hội. Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như trong năm 2021. Chắc chắn là như thế, không thể khác được”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mỗi ĐBQH đều phải suy nghĩ xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế là để kiến tạo cho sự phát triển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mỗi ĐBQH đều phải suy nghĩ xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế là để kiến tạo cho sự phát triển.

Ngay sau cuộc gặp mặt, chúc Tết, lãnh đạo Quốc hội sẽ họp rà soát các công việc của tháng 2 và năm 2022. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong công tác lập pháp, trách nhiệm của Quốc hội là làm sao có một hệ thống luật pháp về mặt hình thức phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận; về mặt nội dung phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn nữa và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa.

"Đó là điều chúng ta phải trăn trở. Mỗi ĐBQH, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội đều phải suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế là để kiến tạo cho sự phát triển”, Chủ tịch Quốc hội gửi gắm.

Trước đó, vào ngày mùng 3 Tết (3/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Nhấn mạnh tinh thần “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ mới”, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đóng góp ý kiến để ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng ban hành Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và quý I năm 2022.

Từ mùng 4 - 6 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác đặc biệt
Từ mùng 4 - 6 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác đặc biệt "xuyên Việt, xuyên Tết" trên cung đường bộ dài gần 1.600 km từ Bắc vào Nam.

Thông điệp Thủ tướng gửi đi không chỉ ở lời nói, chỉ đạo mà ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác đặc biệt "xuyên Việt, xuyên Tết" kéo dài 3 ngày (từ mùng 4 - 6 Tết) trên cung đường bộ dài gần 1.600 km và nhiều chặng bay vào Nam ra Bắc để kiểm tra, thực địa nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành... 

Tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ vào sáng 7/2, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng nêu rõ, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế nên khối lượng công việc nhiều.

Do đó, Phó Thủ tướng mong muốn các vụ, cục, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ bắt tay vào làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu năm mới.

Ngày mùng 1 Tết (1/2), Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì giao ban đầu Xuân Nhâm Dần 2022 theo hình thức trực tuyến trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước tiếp tục thực hiện những chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng, xây dựng QĐND, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

 Toàn quân tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn, vẻ vang hơn...

Năm mới, với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn, toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước đề cao trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Thăm và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Văn phòng Bộ Công an trong ngày làm việc đầu năm, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với những suy nghĩ nhạy bén, khí thế mới, tư duy mới, hành động mới, cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ sẽ lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Cục An ninh đối ngoại, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh đến việc triển khai kế hoạch, lộ trình thực hiện mục tiêu tiến lên chính quy, hiện đại vào năm 2025.

Bộ trưởng Công an lưu ý, tất cả cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đều phải nỗ lực, cố gắng; trong đó “hiện đại” về con người là bước đi đầu tiên, không ngừng nâng cao trình độ công tác của cán bộ, chiến sỹ theo hướng chuyên sâu, tinh nhuệ, bài bản.

Cũng trong buổi gặp mặt ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Dần, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bộ bắt tay triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh năm 2022 khối lượng công việc và nhiệm vụ của ngành Nội vụ được giao rất nặng nề, Bộ trưởng yêu cầu toàn thể lãnh đạo bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị cần quyết tâm, kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu, tận tâm, tận tụy để cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ bắt tay ngay vào công việc, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022, đặc biệt là các nhiệm vụ Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, bộ cam kết không tổ chức đi du Xuân, không sử dụng xe công đi lễ hội

Tin mới