Thông điệp về đẩy lùi tệ nạn ma túy

(Baonghean.vn) - Hãy chung tay góp sức đẩy lùi tệ nạn ma tuý. Đó là trách nhiệm không chỉ riêng cá nhân, gia đình, mà của toàn xã hội.

Đây là thông điệp tại chương trình truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động, phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6" do Thành đoàn tổ chức chiều 23/6.

Tham dự chương trình có sự tham gia của hơn 200 học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh, các đoàn viên thanh niên trong địa bàn thành phố.

hơn 200 học viên. Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự chương trình có sự tham gia của hơn 200 học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh, các đoàn viên thanh niên trong địa bàn thành phố. Ảnh: Mỹ Nga

Vở kịch "Bạn thân" của chính học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội biểu diễn truyền tải nguyên nhân chủ yếu của tệ nạn ma tuý là do nhận thức, quan điểm của người dân về sử dụng ma tuý, nghiện, cai nghiện ma tuý chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Đồng thời, Vở kịch cũng truyền tải thông điệp toàn dân, toàn xã hội chung tay dẹp bỏ tệ nạn ma tuý bằng cách tạo lối sống lành mạnh, trong sạch, không tiếp tay cho những hành vi buôn bán trái phép ma túy; quan tâm, giúp đỡ những người bị nghiện, không xa lánh, kỳ thị họ.

Vở kịch
Vở kịch "Bạn thân" của chính học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội biểu diễn. Ảnh: Mỹ Nga

Dịp này, Thư viện tỉnh Nghệ An đã tặng Trung tâm giáo dục lao động xã hội 100 đầu sách nhằm xây dựng "Tủ sách pháp luật", và phục vụ thư viện lưu động với hơn 5.000 đầu sách các loại như sách tâm lý, văn học, lịch sử, kỹ năng sống.

Học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội đọc sách do Thư viện tỉnh Nghệ An tặng. Ảnh: Mỹ Nga
Học viên Trung tâm giáo dục lao động xã hội đọc sách do Thư viện tỉnh Nghệ An tặng. Ảnh: Mỹ Nga


Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới