Thống kê & phân tích: Thất vọng Hồ Tuấn Tài, đáng khen Phạm Xuân Mạnh

(Baonghean.vn) - Lần thứ 2 được đá chính tại AFC Cup 2018 nhưng tiền đạo Hồ Tuấn Tài tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn. Trong khi đó, dù chơi ở vị trí hậu vệ trái nhưng phạm vi hoạt động và hiệu quả mà Phạm Xuân Mạnh mang lại là rất đáng khen ngợi.
Gặp nhau tại lượt trận thứ 3, SLNA ra sân với sơ đồ và Persija Jakarta
Gặp nhau tại lượt trận thứ 3, SLNA ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc còn Persija Jakarta nhập cuộc khá thận trọng với sơ đồ 4-5-1 và chỉ cắm tiền đạo trung phong Marko Simic phía trên.
Hiệp 1, các cầu thủ SLNA tung ra 8 cú dứt điểm trong khi đó đối thủ tung ra 10 cú dứt điểm.
Hiệp 1, các cầu thủ SLNA tung ra 8 cú dứt điểm trong khi đó đối thủ tung ra 10 cú dứt điểm. Sang hiệp 2, dù chơi thiếu người nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có 17 lần bắn phá khung thành Persija Jakarta. 
 
Minh họa những cú dứt điểm đã được thực hiện trong trận đấu này.
Minh họa những cú dứt điểm đã được thực hiện trong trận đấu này. Lần đầu tiên được bắt chính, thủ môn Trần Văn Tiến đã có 4 lần đổ người chính xác cứu thua cho SLNA.
 
Bản đồ nhiệt phản ánh phạm vi hoạt động của hai đội.
Bản đồ nhiệt phản ánh phạm vi hoạt động của hai đội.
 
Trận này, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh sở hữu 78 lần chạm bóng, 51 đường chuyền thành công, tỷ lệ chuyền bóng thành công 70.6% và 3 đường chuyền đưa đồng đội vào thế dứt điểm.
Trận này, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh sở hữu 78 lần chạm bóng, 51 đường chuyền thành công, tỷ lệ chuyền bóng thành công 70.6% và 3 đường chuyền đưa đồng đội vào thế dứt điểm.
 
Michael Olaha vẫn như thường lệ, thi đấu cực kỳ xông xáo và hoạt động rộng với 67 lần chạm bóng, 38 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng thành công 84.2% và tung ra 2 cú sút.
Michael Olaha vẫn như thường lệ, thi đấu cực kỳ xông xáo và hoạt động rộng với 67 lần chạm bóng, 38 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng thành công 84.2% và thực hiện 2 cú dứt điểm.
 
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài chỉ tung ra 2 cú sút và không một lần trúng đích, tỷ lệ chuyền bóng thành công là 76.5%.
 
Phan Văn Đức là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất bên phía SLNA với 5 lần, duy nhất một lần trúng đích, 62 lần chạm bóng, 43 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng thành công 86%. Đáng nói, anh có 5 lần đặt đồng đội vào tình huống có thể dứt điểm.
Phan Văn Đức là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất bên phía SLNA với 5 lần, duy nhất một lần trúng đích, 62 lần chạm bóng, 43 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng thành công 86%. Đáng nói, anh có 5 lần đặt đồng đội vào tình huống có thể dứt điểm. Còn Phạm Xuân Mạnh cũng hoạt động rất hiệu quả với 3 cú sút, 2 kiến tạo, số lần chạm bóng và chuyền lần lượt là 85 và 51. 
 
Marko Simic, tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Indonesia dù bị Văn Khánh và Ngọc Hải khóa chặt vẫn tung ra 7 cú sút, 1 lần trúng đích nhưng không đánh bại được thủ môn Trần Văn Tiến.
Marko Simic, tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Indonesia dù bị Văn Khánh và Ngọc Hải khóa chặt vẫn tung ra 7 cú sút, 1 lần trúng đích nhưng không đánh bại được thủ môn Trần Văn Tiến.
Dù sao, kết quả này vẫn giúp cho SLNA duy trì ngôi đầu bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa một lần bị thủng lưới trong tình cảnh khủng hoảng thủ môn.
Dù sao, kết quả này vẫn giúp cho SLNA duy trì ngôi đầu bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa một lần bị thủng lưới trong tình cảnh khủng hoảng thủ môn. Ảnh: AFC
Phung phí cơ hội, SLNA chia điểm với Persija Jakarta

Phung phí cơ hội, SLNA chia điểm với Persija Jakarta

(Baonghean.vn) – Chơi thiếu người trong hiệp 2, tạo ra nhiều sức ép nhưng các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã phung phí những cơ hội mà mình tạo ra trong cuộc đối đầu với Persija Jakarta – đại diện đến từ Indonesia.

Tin mới