Thông tin bất ngờ về 'phó tướng' của HLV Park Hang Seo

Trợ lý của HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam là Han Young Kuk, một cựu cầu thủ người Hàn Quốc đã nhiều năm sinh sống tại Việt Nam và rất am hiểu về bóng đá xứ sở hình chữ S.

Trong lễ ký hợp đồng diễn ra sáng 11/10, người xuất hiện với tư cách trợ lý của HLV Park Hang Seo là người đại diện Lee Dong Jun (cũng là người đại diện của Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc). Tuy nhiên nhân vật này lại không phải là trợ lý chuyên môn của vị HLV 58 tuổi ở ĐTQG và U23 Việt Nam.

HLV Han Young Kuk sẽ làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam.
HLV Han Young Kuk sẽ làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam.

Theo thỏa thuận với VFF, HLV Park Hang Seo được quyền tự đề xuất một trợ lý trong ban huấn luyện. Vị tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã chọn một đồng hương là ông Han Young Kuk.

Ông Han Young Kuk năm nay 53 tuổi, từng là cựu cầu thủ Hàn Quốc, có thời gian thi đấu cho đội nhà tại vòng loại World Cup 1994 và Á vận hội (ASIAN Games). Khi còn thi đấu, ông thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Huyndai và lên ngôi vô địch K.League năm 1996.

Sau đó, ông chuyển sang khoác áo cho một loạt CLB Malaysia, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Đầu năm 2006, ông khoác áo CLB Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn đá ở giải hạng Nhất khi đã… 42 tuổi. Ông Han Young Kuk lập kỷ lục là người già nhất thi đấu chuyên nghiệp ở hai hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông Han dẫn dắt đội hạng 3 Vĩnh Long lên hạng nhì năm 2012. Hiện tại, ông đã lập gia đình, sinh sống và làm việc tại TP HCM. Cựu cầu thủ Hàn Quốc này nói tiếng Việt rất “sõi” nên sẽ là trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang Seo trong việc truyền đạt thông tin đến các học trò.

Được biết, HLV Han Young Kuk cũng chính là người được HAGL chọn làm đại diện cho Xuân Trường khi tiền vệ này sang Hàn Quốc thi đấu. Một thời gian sau đó, HLV Han Young Kuk đã nhường lại vai trò này cho đồng hương Lee Dong Jun.

Theo Danviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới