Thông tin chính thức về vụ sập mỏ đá ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sau hai ngày xảy ra tai nạn sập mỏ đá của doanh nghiệp Cường Hải tại xã Châu Quang làm 3  người tử vong, 1 người bị thương, chính quyền huyện Quỳ Hợp đã có thông tin chính thức. 

Hiện trường vụ sập mỏ đá tại Quỳ Hợp ngày 16/10/2016.
Hiện trường vụ sập mỏ đá tại Quỳ Hợp ngày 16/10/2016.

Theo văn bản của chính quyền huyện Quỳ Hợp, khoảng 16h30 phút ngày 16/10/2016, tại khu mỏ khai thác đá của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Cường Hải do ông Lê Duy Hải (SN 1964 ) trú tại bản Nhang xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp làm giám đốc thuộc Thung đất (Thung Xăng), bản Bành xã Châu Quang (Quỳ Hợp) xảy ra sạt lở đá khiến 3 người chết.

Các nạn nhân gồm: anh Lương Văn Hưng (SN 1983), trú xóm Quang Hương, xã Châu Quang; anh Lô Văn Tuấn (SN 1980), Vi Văn Hùng (SN 1978) cùng trú xóm Đồng Tiến, xã Châu Cường (Quỳ Hợp).

Người bị thương là anh Trần Văn Tuyên (SN 1991) trú xã Lộc Yên (Hương Khê - Hà Tĩnh). Anh Tuyên hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bốn nạn nhân đều là công nhân của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Cường Hải.

21h30 ngày 16/10, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán địa phương.

Bước đầu huyện Quỳ Hợp đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 11,4 triệu đồng. Doanh nghiệp Cường Hải cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 30 triệu đồng để lo tang lễ.

Thông tin từ vị đại diện Công an huyện Quỳ Hợp, hiện nay, sau 2 ngày xảy ra tai nạn, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới