Thông tin nổi bật ngày 30/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh; Bộ CHQS tỉnh thăm cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975; Thành phố Vinh sắp bốc thăm chọn vị trí kinh doanh tại phố đi bộ... là những thông tin nổi bật ngày 30/4.

* SÁNG 30/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 * Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập. Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/1975 - 30/4/2020” được Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trọng thể tổ chức vào sáng 30/4. 

Một góc TP Hồ Chí Minh. Ảnh TL
Một góc TP Hồ Chí Minh. Ảnh TL

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, huy động lực lượng quần chúng làm cách mạng, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Diễn văn của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc bằng chiến thắng 30/4/1975 là một trang sử hào hùng của đất nước ta, là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội…

* NHÂN dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30/4. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các đồng chí là những cựu chiến binh có thành tích xuất sắc được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy đơn vị từ cấp Trung đoàn trở lên trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 hiện đang sinh sống ở TP Vinh.

Đại tá Nguyên Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiệp, Nguyên Phó tham mưu trưởng sư đoàn 10, Quân đoàn 3, đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyên Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiệp, Nguyên Phó tham mưu trưởng sư đoàn 10, Quân đoàn 3, đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 9 suất quà, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho các đồng chí là những cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Số tiền này được Bộ CHQS tỉnh trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của Bộ CHQS tỉnh.

* TRONG Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, khắp nơi ở Nghệ An rực lên sắc đỏ cờ sao vàng. Sự kiện này như nhân lên không khí rộn ràng và niềm tin về sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn khu Di tích Lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và các điểm di tích đến tham quan, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông.

Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn khu Di tích Lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương làm điểm đến tham quan, tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn khu Di tích Lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương làm điểm đến tham quan, tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư

* THÀNH phố Vinh sắp bốc thăm chọn vị trí kinh doanh tại phố đi bộ đó là thông tin được UBND thành phố đưa ra. Sau gần 3 tháng triển khai, mặc dù chưa chốt thời gian về việc nhận đơn đăng ký nhưng tính đến ngày 30/4 đã có khoảng 350 đơn của các hộ đăng ký tham gia kinh doanh tại các tuyến phố đi bộ.

Đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Nguyễn Hải

Do số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nên thay vì đấu thầu vị trí như kế hoạch ban đầu, thành phố sẽ tổ chức bốc thăm để đảm bảo khách quan, công bằng. Sau khi duyệt và thông qua mẫu thiết kế các vị trí kinh doanh, thành phố sẽ giới thiệu, in mẫu quầy di động để các hộ bốc thăm trúng chủ động đặt mẫu thi công.

Tin mới