Thông tin thêm về trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC) còn cho biết thêm, thông tin 02 ca dương tính có địa chỉ ở Hà Nội liên quan đến hành khách người Trung Quốc là không chính xác. Hiện mới xác định được 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa ngày 2/5, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội cho biết, liên quan tới chuyên gia Trung Quốc vừa được xác định mắc Covid-19 khi trở về nước, có một trường hợp là nữ nhân viên quán bar Sunny (người này ở quận Hoàng Mai) dương tính với SARS-CoV-2. Còn 1 lái xe chở đoàn chuyên gia (trú tại ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC) còn cho biết thêm, thông tin 02 ca dương tính có địa chỉ ở Hà Nội liên quan đến hành khách người Trung Quốc là không chính xác. Hiện mới xác định được 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Đó là nữ nhân viên quán bar Sunny (địa chỉ tại quận Hoàng Mai) dương tính với SARS-CoV-2 là người có liên quan tới chuyên gia Trung Quốc vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước.

Khu cách ly đối với bệnh nhân COVID-19
Khu cách ly đối với bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, vào ngày 2/5, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết đã ghi nhận 5 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do có liên quan chuyên gia Trung Quốc vừa được xác định dương tính với virus gây bệnh Covid-19 khi trở về nước.

Chuyên gia người Trung Quốc này trong đoàn 5 người đã hoàn thành cách ly tại Yên Bái sau đó di chuyển qua nhiều tỉnh như: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lạng Sơn.

Như vậy, CDC Hà Nội và CDC Vĩnh Phúc đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính, 1 trường hợp là lái xe chở đoàn chuyên gia (trú tại ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã phát thông báo tìm những người dân có liên quan. 

Lịch trình di chuyển của nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc như sau:

- Ngày 23/4: Ngã 3 xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Ngày 24/4: Khánh sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (từ 0h5 đến 4h45) và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu (18h).

- Ngày 25/4: Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Từ ngày 26 đến 28/4: Công ty Gạch men Vinatop, 300/10B thôn Lương Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và buổi trưa ngày 26.4 tại quán ăn Hải sản Ngon, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngày 27/4: Khánh sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tin mới