Thót tim khi đi qua những cây cầu 'tử thần' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An vẫn còn nhiều cây cầu đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhưng hàng ngày vẫn phải “gồng mình” phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Địa bàn huyện Yên Thành hiện có hơn 10 cây cầu yếu. Trong ảnh: Cầu bắc qua kênh Đào đi qua xã Đức Thành, Yên Thành xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập cầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường
Địa bàn huyện Yên Thành hiện có hơn 10 cây cầu yếu. Trong ảnh: Cầu bắc qua kênh Đào đi qua xã Đức Thành, Yên Thành xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập cầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường
Cầu dân sinh bắc qua sông Thái nối 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu) bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Toàn
Cầu dân sinh bắc qua sông Thái nối 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu) bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Toàn
Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Sau khi UBND 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn có tờ trình gửi tỉnh, huyện xin hỗ trợ xây dựng cầu, ngày 22/01/2020, UBND tỉnh đã cho chủ trương xây dựng lại cầu với số tiền 4,5 tỷ đồng đến năm 2021 sẽ hoàn thành. Trong ảnh: Lan can cầu bắc qua sông Thái bị sứt gãy. Ảnh: Thanh Toàn.
 Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Sau khi UBND 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn có tờ trình gửi tỉnh, huyện xin hỗ trợ xây dựng cầu, ngày 22/01/2020, UBND tỉnh đã cho chủ trương xây dựng lại cầu với số tiền 4,5 tỷ  đồng đến năm 2021 sẽ hoàn thành. Trong ảnh: Lan can cầu bắc qua sông Thái bị sứt gãy. Ảnh: Thanh Toàn.
Địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có trên 20 cây cầu dân sinh hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh vừa yếu vừa mất hết lan can. Ảnh: Văn TrườngĐịa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có trên 20 cây cầu dân sinh hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh vừa yếu vừa mất hết lan can. Ảnh: Văn Trường
Cầu không có lan can nên người và phương tiện đi qua cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) rất dễ rơi xuống sông Dinh. Ảnh: Văn Trường
Cầu không có lan can nên người và phương tiện đi qua cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) rất dễ rơi xuống sông Dinh. Ảnh: Văn Trường
Ông Kim Thành Xuyên - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳ Hợp cho biết: Nguyên nhân các cây cầu này xuống cấp là do trước đây xây dựng chủ yếu thủ công, qua các mùa mưa lũ đã bị phá hỏng. Do nguồn vốn khó khăn chưa thể xây dựng mới, huyện đang chỉ đạo các xã, trước mùa mưa lũ năm nay, huy động sức dân và nguồn ngân sách xã để tạm duy tu bảo dưỡng. Trong ảnh: Cầu tràn thị trấn Quỳ Hợp bắc qua sông Dinh cũng không có lan can bị sứt gãy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường
Ông Kim Thành Xuyên - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳ Hợp cho biết: Nguyên nhân các cây cầu này xuống cấp là do trước đây xây dựng chủ yếu thủ công, qua các mùa mưa lũ đã bị phá hỏng. Do nguồn vốn khó khăn chưa thể xây dựng mới, huyện đang chỉ đạo các xã, trước mùa mưa lũ năm nay, huy động sức dân và nguồn ngân sách xã để tạm duy tu bảo dưỡng. Trong ảnh: Cầu tràn thị trấn Quỳ Hợp bắc qua sông Dinh cũng không có lan can bị sứt gãy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường
Cầu xuống cấp, người dân thấp thỏm lo sập

Cầu xuống cấp, người dân thấp thỏm lo sập

(Baonghean.vn) - Cầu Máng nằm trên địa bàn xã Nam Sơn (Đô Lương) đang xuống cấp, hư hỏng nặng. Vì đây là cây cầu quan trọng nối QL7 nên hàng ngày người dân nơi đây vẫn phải qua lại trong thấp thỏm lo sập.

Tin mới