Thót tim với những trò chơi mạo hiểm của trẻ em người Mông

(Baonghean.vn) - Do thiếu sân chơi nên những lúc rảnh rỗi nhiều trẻ em người Mông ở miền Tây xứ Nghệ lại “sáng tạo” ra các trò chơi độc đáo, có một không hai như trượt từ bậc đất cao, đu dây leo núi...

Thiếu sân chơi nên những bậc đất trên đường vào bản cũng trở thành sân chơi của trẻ em người Mông ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn).
Thiếu sân chơi nên những bậc đất trên đường vào bản cũng trở thành sân chơi của trẻ em người Mông ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn).
Những đứa trẻ đu bám vào các dây rừng buông xuống để chơi trò leo núi.
Những đứa trẻ đu bám vào các dây rừng buông xuống để chơi trò leo núi...
...Với những bước đi
...Với những bước đi "điệu nghệ".
Hay đơn giản là trượt từ bậc đất cao xuống.
Hay đơn giản là trượt từ bậc đất cao xuống.
Những đứa trẻ ít tuổi hơn chỉ dám ngồi để trượt.
Những đứa trẻ ít tuổi hơn chỉ dám ngồi để trượt.
Em lớn hơn nằm cho đầu xuống dốc để trượt.
Em lớn hơn nằm cho đầu xuống dốc để lao.
Một cú tiếp đất vướng vào gốc cây phía dưới.
Một cú tiếp đất vướng vào rễ cây phía dưới.
Sau mỗi trò chơi quần áo các em lấm lem bùn đất.
Sau mỗi trò chơi, quần áo các em lấm lem bùn đất.
Trẻ em người Mông tìm niềm vui bình dị trong những trò chơi
Những trò chơi khiến người lớn thót tim nhưng với chúng là niềm vui bình dị hàng ngày.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới