Thót tim với những trò diễn xiếc của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Lao xuống dòng nước từ vách núi cao, tự mình lái xuồng máy hay chơi trò đánh đu trên miệng vực nước là những trò xiếc thực sự của những em bé vùng cao xứ Nghệ. Những trò vui kiểu như vậy không khỏi khiến người khác phải thót tim và lo ngại về những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

1.jpg

Những mỏm đá cao cạnh suối lớn tạo thành vách đá cheo leo là một điểm đặc thù của địa hình miền núi. Dẫu vậy nhiều khi những nơi như vậy thành nơi trổ tài của những “diễn viên xiếc” nhí. Trong ảnh là một em bé vùng cao chuẩn bị thực hiện cú nhảy từ vách đá xuống dóng suối xiết.

2.jpg

 Màn rượt đuổi dưới suối nước lũ của trẻ em miền núi. Thiếu sân chơi nên lòng suối trở thành nơi vui đùa của trẻ em miền núi và cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. 

3.jpg

                    Trẻ em Mông ở Tam Hợp (Tương Dương – Nghệ An) leo núi bằng cà kheo

DSC0295.jpg
                                                                        Trổ tài đi cà kheo
 
4.jpg
 Màn đu dây trên vực nước của em học sinh bán trú ở bản Xốp Nậm (Tam Hợp – Tương Dương)
5.jpg

Dù chưa đến 8 tuổi nhưng cậu bé này đã là một tay lái xuồng máy siêu hạng. Em bé sống cùng bố mẹ giữa lòng hồ Bản Vẽ. 

Những cú nhảy trên chiếc cầu tạm ọp ẹp
Những cú nhảy trên chiếc cầu tạm ọp ẹp
Trò trượt ván
Những mảnh ván gỗ được gắn vào những chiếc bánh xe đẽo bằng gỗ hoặc bằng sắt để trẻ em Mông vùng Tây Sơn, Kỳ Sơn chơi trò trượt ván. Các em thường kiếm những đoạn đường dốc để trượt như bay xuống, tìm "cảm giác mạnh".
Trò đánh lốp
Ngoài ra, các em còn có những trò chơi bình dị, tự "sáng chế' ra như trò đánh lốp- tìm chiếc lốp xe máy hoặc xe đạp cũ và dùng gậy, que để điều khiển.
Trò nhặt chài của trẻ em Mông
Và những trò chơi truyền thống khác, như trò nhặt chài của các em gái này. 

Hữu Vi - Sách Nguyễn- Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới