Thu giữ 20.000 bộ quân phục của IS

(Baonghean.vn) - Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã thu giữ 20.000 bộ quân phục và quân nhu “đủ khả năng trang bị cho một đội quân” thánh chiến, theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ nước này hôm 3/3 (theo giờ địa phương).

Giới chức Tây Ban Nha cho biết số quân phục trên được nhét vào các túi bóng gắn nhãn “áo quần đã qua sử dụng”. Ảnh: CNN.
Giới chức Tây Ban Nha cho biết số quân phục trên được nhét vào các túi bóng gắn nhãn “áo quần đã qua sử dụng”. Ảnh: CNN.

Cũng theo Bộ này, số quân phục trên bị tịch thu trong một chiến dịch của lực lượng cảnh sát dẫn tới việc thành công vô hiệu hóa một “mạng lưới kinh doanh hoạt động mạnh và hiệu quả” có mục đích chủ yếu là đem lại nguồn cung quân nhu đều đặn cho các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và  chi nhánh Jabhat al-Nusra của tổ chức al Qaeda.

Quân phục đã được giấu trong các công-te-nơ và được khai báo là “quần áo đã qua sử dụng” để tránh bị nghi ngờ và thông qua các kiểm tra của lực lượng hải quan.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã công bố một bức ảnh chụp số quân phục ngụy trang được đóng theo từng túi lớn. Các sỹ quan cảnh sát cho biết số quân phục nói trên được bọc trong các lớp vải vóc khác.

2 trong số 3 công-te-nơ đã bị chặn lại kiểm tra tại một cảng ở Valencia và 1 công-te-nơ bị chặn kiểm tra tại Algeciras trong chiến dịch chống khủng bố tiến hành hôm 7/2. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, các công-te-nơ này theo kế hoạch sẽ được vận chuyển tới các khu vực do IS và Jabhat al-Nusra kiểm soát tại Iraq và Syria.

7 kẻ tình nghi cung cấp hỗ trợ tài chính và hậu cần cho các nhóm khủng bố cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch vừa qua.

Thu Giang

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới