Thu giữ gần 700 triệu đồng trong cốp xe của 1 con bạc

16 con bạc bị bắt giữ tại trận cùng ôtô và nhiều xe máy. Riêng trong cốp xe máy của một người, công an thu giữ gần 700 triệu đồng.
  • Trưa 27/11, nguồn tin từ Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, sau nhiều ngày tạm giữ, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Số tiền thu giữ trong chiếu bạc và trong xe là trên 700 triệu đồng.
Công an xử phạt ổ bạc
Công an xử phạt ổ bạc.
 Khoảng 2 giờ sáng 14/11, trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tân Trụ bất ngờ ập vào ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Chảnh (SN 1956; ngụ ấp 5, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) bắt quả tang sòng tài xỉu có trên 30 con bạc đang sát phạt với nhau.

Ngoài một số đối tượng trốn thoát, 16 con bạc bị bắt giữ tại trận. Kiểm tra, công an lập biên bản tạm giữ 1 nhẫn màu vàng, 1 ôtô, 23 xe máy, 1 két sắt đựng nhiều tài sản. Riêng trong cốp xe máy của Huỳnh Công Lâm (SN 1986, con bà Chảnh) có gần 700 triệu đồng.

Cùng tham gia tổ chức sòng có Cù Thanh Nhàng (SN 1983, ngụ xã Long Hiệp); Đinh Minh Duy (SN 1987 ngụ xã Nhựt Chánh, cùng huyện Bến Lức).

Các đối tượng khai mỗi khi sát phạt nhóm chơi thâu đêm. Riêng Duy khai hùn vốn với Nhàng đánh bạc trong đêm, thua khoảng 200 triệu đồng.

Tin mới