Thu giữ hơn 7.000 đồ chơi trẻ em bạo lực

(Baonghean.vn) - Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu phát hiện, thu giữ hơn 7.000 đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực.

Vào khoảng 10 giờ ngày 19/1, tại khu vực xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do tài xế Mã Văn Hóa (SN 1983), trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa thu giữ. Ảnh: Cẩm Phú
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa thu giữ. Ảnh: Cẩm Phú

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực chủ yếu là súng, kiếm được đựng trong thùng cát tông. Thu giữ hơn 7.000 khẩu súng nhựa, kiếm nhựa, đều do Trung Quốc sản xuất.

Lái xe Hóa khai, số đồ chơi trên được vận chuyển thuê từ tỉnh Lạng Sơn vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin mới