Thủ lĩnh cực đoan Ukraina lộ bí mật: Khi nào Kiev bắt đầu cuộc chiến với Matxcơva

Thủ lĩnh của tổ chức dân tộc chủ nghĩa "Bratstvo”* Dmitry Korchinsky vừa để lộ mốc thời gian và điều kiện khi mà Ukraina bắt đầu cuộc xung đột quân sự với Nga.

Như tuyên bố của thủ lĩnh cực đoan trên kênh Ukrlife.tv, bây giờ Kiev đang áp dụng chiến lược chờ đợi.

"Trong trường hợp ở Matxcơva xảy ra khủng hoảng, một cuộc tấn công từ Kiev sẽ thành sự thật", Korchinsky tuyên bố và nói thêm rằng chính trong điều kiện này, sẽ bắt đầu cuộc chiến quy mô lớn với Nga.

Đồng thời, theo quan điểm của chính khách dân tộc chủ nghĩa, Ukraina sẽ cố gắng chiếm thật nhiều lãnh thổ.

"Như vậy có thể lợi dụng khủng hoảng và giải phóng Donbass, Crưm, Kuban và giành mọi thứ chúng ta muốn, mọi thứ mà chúng ta có đủ lực lượng", Korchinsky nhấn mạnh.

Dmitry Korchinsky khét tiếng về quan điểm chống Nga. Chẳng hạn, chính khách cấp tiến Ukraina hối thúc chính quyền Kiev phải làm sao cho tình hình Crưm xấu đi, còn các nghệ sĩ Nga thì người này hằn học gọi là "súc vật".

*Tổ chức cực đoan bị cấm ở Nga.

Tin mới