Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì về bảng báo giá đang gây xôn xao mạng?

Bảng báo giá về hợp đồng truyền thông, khai thác hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng do một công ty truyền thông đặt ra đang gây xôn xao trên mạng. Vậy người trong cuộc nói gì?

Ngày 2/1, bảng báo giá hợp đồng truyền thông với Thủ môn đội U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận. Nhiều người tranh luận rằng việc này là hợp lý trong bối cảnh thủ môn này đang trở thành một nhân vật "hot" nhất mạng những ngày này, trang cá nhân tăng vọt lên 2,6 triệu lượt người theo dõi chỉ sau vài ngày.

Tuy nhiên, về khía cạnh pháp lý, có nhiều ý kiến thắc mắc, không biết bản báo giá mà công ty truyền thông kia công bố có vi phạm vào bản hợp đồng nào mà Bùi Tiến Dũng ký trước đây hay không.

Hiện tại, VFF và Dentsu Alpha, đơn vị nắm giữ bản quyền khai thác hình ảnh các ĐTQG Việt Nam, vẫn chưa chính thức lên tiếng về động thái “báo giá quảng cáo” thủ môn Tiến Dũng của một số đơn vị truyền thông, dù họ đã được báo cáo sơ bộ về vụ việc này. Thế nhưng, phía FLC Thanh Hóa, đội bóng chủ quản của Bùi Tiến Dũng, đã có ý kiến.

Đại diện CLB FLC Thanh Hóa khẳng định: “Tất cả các cầu thủ trong diện đào tạo trẻ sẽ do CLB quản lý hình ảnh và phát ngôn trên truyền thông. Hiện tại FLC Thanh Hóa chưa ký kết bất cứ thỏa thuận hay văn bản nào cho phép một đơn vị khác được khai thác hình ảnh hoặc phát ngôn của thủ môn Bùi Tiến Dũng”.

CLB FLC Thanh Hóa một lần nữa nhấn mạnh rằng họ là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền quản lý hình ảnh của thủ môn Tiến Dũng, và đội bóng xứ Thanh cho biết họ có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình.

Thông cáo của Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa gửi đến báo chí.

Theo nguồn tin của báo Thể thao văn hóa, sau khi bảng báo giá quảng cáo thủ môn Tiến Dũng xuất hiện lan tràn trên mạng, thủ thành này đã liên hệ với CLB FLC Thanh Hóa và khẳng định sẽ chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào khi chưa có sự đồng ý của CLB, và đơn vị đang báo giá quảng cáo cho Tiến Dũng cũng chưa ký kết hay triển khai bất cứ hoạt động thương mại nào nếu chưa có sự đồng ý của Tiến Dũng.

Giám đốc điều hành FLC Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài khẳng định họ sẵn sàng đưa ra tòa những ai đang sử dụng trái phép hình ảnh của thủ thành U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng. "Đơn vị này không liên quan gì tới CLB Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng còn nằm trong diện quản lý đào tạo trẻ của Thanh Hóa. Mọi vấn đề liên quan tới quảng cáo, hình ảnh cá nhân của Tiến Dũng đều phải thông qua chúng tôi. Người khác làm như thế là vi phạm pháp luật. Tôi khẳng định lại là Thanh Hóa không liên quan gì tới đơn vị báo giá trên trời kia”- ông Hoài cho biết.

Hiện Bùi Tiến Dũng mới 21 tuổi và đang là thủ môn dự bị tại CLB Thanh Hóa. Hợp đồng của anh với Thanh Hóa vẫn thuộc diện đào tạo trẻ với mức thu nhập tương đối thấp. Phía Thanh Hóa khẳng định họ có toàn quyền với hình ảnh và thương hiệu của Bùi Tiến Dũng.

Ông Hoài bức xúc: “Nếu họ cố tình tiếp tục sử dụng hình ảnh của Tiến Dũng một cách trái phép, chúng tôi sẽ kiện họ ra trước pháp luật. Họ không thể làm như thế được. Đó là sự vi phạm cam kết hợp đồng giữa Thanh Hóa và Bùi Tiến Dũng”.

Tin mới