Thủ môn chơi xuất thần, SLNA vùi dập SHB Đà Nẵng trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - SLNA gặp tổn thất lớn về nhân sự khi bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh lần lượt gặp chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn có một trận đấu hay trên sân Vinh trước SHB Đà Nẵng.
Đội hình xuất phát SLNA có nhiều xáo trộn. Ảnh: Xuân Thủy
Đội hình xuất phát SLNA có nhiều xáo trộn. Ảnh: Xuân Thủy

Phút thứ 10, từ một tình huống phản công bên phía cánh phải, Kouassi có quả tạt cực kỳ chính xác cho Đặng Anh Tuấn. Cú lắc đầu khá hóc hiểm của cầu thủ này đã không thể thắng được thủ thành Phan Đình Vũ Hải của SLNA.

Đúng 3 phút sau, SLNA ngay lập tức có câu trả lời. Ngô Xuân Toàn có một cú sửa bóng ở sát vạch 16m50. Tuy nhiên thủ môn Nguyễn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng đã có tình huống bay người cứu thua xuất thần.

Sau những cơ hội nguy hiểm liên tiếp, cuối cùng chủ nhà SLNA cũng đã có được bàn thắng ở phút 22. Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc có tình huống đột phá bên phía cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi vào phía trong giúp Lê Thế Cường lập công.

Duy trì được thế trận chủ động với sự xông xáo của Olaha và Jeremie, SLNA tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, hàng thủ vẫn để lộ một vài sơ hở nhưng rất may các chân sút đội khách đã không thể tận dụng.

Phút 43, từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, bóng từ chân Olaha được căng ngang vào phía trong. Jeremine Lynch đệm bóng trúng xà ngang, bóng lại đập trúng vào người của thủ môn Thanh Bình và bay vào lưới. Khép lại hiệp 1 trận đấu, tỷ số là 2-0 nghiêng về SLNA.

Người thế chỗ Phan Văn Đức là Lê Thế Cường (phải) có cú đúp bàn thắng cho riêng mình. Ảnh: Xuân Thủy
Người thế chỗ Phan Văn Đức là Lê Thế Cường (phải) có cú đúp bàn thắng cho riêng mình. Ảnh: Xuân Thủy

Sang hiệp 2, SLNA vẫn áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương trong thời gian đầu, sau đó hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Trận này, thủ môn Vũ Hải tiếp tục thể hiện một phong độ xuất sắc đáng kinh ngạc. Thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng cũng không hề kém cạnh.

Phút 51, cú sút xa của cầu thủ Đặng Anh Tuấn bên phía SHB Đà Nẵng, bóng đi căng nhưng không thể chiến thắng được thủ môn của SLNA. Chỉ một phút sau, một đường chuyền bất ngờ của Văn Bình đưa tiền đạo Jeremine Lynch vào tư thế tương đối thoải mái lại sút bóng chệch cột dọc.

Phút 56, cơ hội tiếp tục đến với SLNA. Lê Thế Cường có pha đột phá thẳng vào trung lộ và tung ra cú sút xa cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của SHB Đà Nẵng. Đáng tiếc cú sút của anh không đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Thanh Bình. Hồ Khắc Ngọc và Jeremine Lynch tiếp tục tạo ra một pha phối hợp bật tường ăn ý trong vòng cấm, trong thế đối mặt nhưng tiền đạo ngoại của SLNA vẫn phung phí, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về SLNA.

Phút 60, lần thứ 3 trong trận đấu, thủ môn Vũ Hải phản xạ quá xuất thần để chối từ nỗ lực dứt điểm của Đặng Anh Tuấn trong vòng cấm địa.

Sau khi có liên tiếp những sự thay đổi người, SHB Đà Nẵng cải thiện được ít nhiều về mặt thế trận. Cơ hội nguy hiểm tiếp theo mà đội khách tạo ra là tình huống vuốt bóng từ rất xa của cầu thủ vào thay người Hồ Ngọc Thắng ở phút 74. Bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó chịu, vượt qua đầu thủ môn Vũ Hải nhưng đập cột dọc bay ra ngoài.

Sau pha bóng này, thủ môn Vũ Hải gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Hùng.

Thủ môn Phan Đình Vũ Hải gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu 1 tuần. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Phan Đình Vũ Hải gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu 1 tuần. Ảnh: Trung Kiên

Chưa dừng ở 2 bàn thắng, SLNA miệt mài tìm kiếm thêm bàn thắng. Lê Thế Cường sau những pha xâm nhập vòng cấm liên tiếp tung ra một cú dứt điểm trái phá ở phút 88, bóng đi vào góc xa đưa SLNA vươn lên dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, đúng một phút sau, sai lầm từ khu trung tuyến khiến hàng thủ đội chủ nhà phải trả giá. Hồ Ngọc Thắng dẫn bóng trong thế đối mặt, đánh bại Văn Hùng rút ngắn tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng (áo trắng) tiếp tục gục ngã trước SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
SHB Đà Nẵng (áo trắng) tiếp tục gục ngã trước SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Chung cuộc, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đức Thắng có được 35 điểm và tiếp tục bám đuổi S. Khánh Hòa BVN trong mục tiêu lọt vào Top 3.

SLNA trở lại vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2018.
SLNA trở lại vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2018.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: TM Vũ Hải, Đình Hoàng, Thế Nhật, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Toàn, Thế Cường, Michael Olaha, Jeremei Lynch.

SHB Đà Nẵng: TM Thanh Bình, Anh Tuấn, Thanh Hải, Văn Long, Minh Tâm, Nhật Tân, Thanh Thịnh, Đức Lễ, Viết Phú, Ewode, Kouassi Hermann.

Phan Văn Đức lạc quan trước trận gặp SHB Đà Nẵng

Phan Văn Đức lạc quan trước trận gặp SHB Đà Nẵng

(Baonghean.vn) - Chiều nay (13/9), Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng có buổi tập cuối trước khi chạm trán nhau vào ngày mai trên sân Vinh tại vòng 22 V.League 2018. Trận đấu này, Phan Văn Đức không thể ra sân vì chưa kịp bình phục chấn thương nhưng anh và các đồng đội vẫn tỏ ra đầy lạc quan.

Tin mới