Thủ môn ĐT Australia từng bị Messi vùi dập; Đối thủ của ĐT Việt Nam tấn công đáng sợ như thế nào?

(Baonghean.vn) - Mathew Ryan, thủ môn ĐT Australia - đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam từng bị ám ảnh khi để Barcelona vùi dập tới 7 bàn thời còn khoác áo Valencia; Chỉ nhìn riêng trận thắng 3-0 trước Trung Quốc, người ta đã thấy sức mạnh đáng sợ của ĐT Australia.

Thủ môn ĐT Australia đấu ĐT Việt Nam từng bị Messi và Barcelona vùi dập đến 7 bàn

Mathew Ryan, thủ môn ĐT Australia - đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam từng bị ám ảnh khi để Barcelona vùi dập tới 7 bàn thời còn khoác áo Valencia.
Ryan từng bị Messi và Suarez biến thành trò hề cách đây 5 năm
Ryan từng bị Messi và Suarez biến thành trò hề cách đây 5 năm.

“Mathew Ryan cười gượng gạo. Anh ta buộc phải lục lại trí nhớ để gợi lại nỗi ám ảnh trong cái đêm bị Barcelona vùi dập đến tơi tả”, tờ Guardian mở đầu trong câu chuyện nói về Mathew Ryan, thủ môn số 1 của ĐT Australia sắp bước ra sân Mỹ Đình để gặp ĐT Việt Nam, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng trước khi hành quân đến Mỹ Đình, chuyến làm khách cùng Valencia đến sân Nou Camp trong giai đoạn mà Gary Neviile làm HLV trưởng, cũng là lần chạm trán đội bóng Catalunya đầu tiên và duy nhất đến hiện tại của Ryan thật tồi tệ. “Là thủ môn, đương nhiên trận thua ấy đau lắm chứ”, Ryan tâm sự.

ĐT Australia, đối thủ của ĐT Việt Nam tấn công đáng sợ thế nào?
Chỉ nhìn riêng trận thắng 3-0 trước Trung Quốc, người ta đã thấy sức mạnh đáng sợ của ĐT Australia. Vào ngày hôm nay 7/9, Australia sẽ đối đầu ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Australia, như đã nói, luôn muốn tổ chức phát triển bóng từ thủ môn. Nếu đối phương tổ chức vây ráp tầm cao, hai trung vệ sẽ di chuyển rộng để mở ra những hướng triển khai bóng cho thủ môn.
Australia, như đã nói, luôn muốn tổ chức phát triển bóng từ thủ môn. Nếu đối phương tổ chức vây ráp tầm cao, hai trung vệ sẽ di chuyển rộng để mở ra những hướng triển khai bóng cho thủ môn.

Nếu Việt Nam tiếp tục phòng ngự theo hệ thống 5-4-1 giăng ngang như ở trận đấu với Saudi Arabia, chúng ta chắc chắn sẽ lại có thêm một ngày mệt mỏi nữa khi đối phương có nhiều cầu thủ giỏi xử lý bóng giữa các tuyến.

Buffon bảo vệ Ronaldo trước fan Juventus

Sau 3 năm ở bên nhau, Cristiano Ronaldo đã có màn chia tay Juventus không hề êm đẹp và điều này buộc thủ môn kỳ cựu Buffon phải lên tiếng.

Fan Juve chỉ trích thái độ thi đấu và sinh hoạt của Ronaldo rất nhiều. Họ cho rằng ngôi sao 36 tuổi chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không hề lo cho lợi ích tập thể. Tuy nhiên, với tư cách là đồng đội cũ, Buffon không nghĩ như vậy:

 Năm 2018, Juventus bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo với mong muốn siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ giúp Lão bà vô địch Champions League.
Năm 2018, Juventus bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo với mong muốn siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ giúp Lão bà vô địch Champions League.

"Tôi không nghĩ đấy là điều mà các fan phải ngạc nhiên. Ronaldo là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, người có quyền nghĩ về bản thân. Trong 3 năm qua, Ronaldo đã đóng góp những màn thể hiện tuyệt vời và rất nhiều bàn thắng. Tôi không nghĩ có sự phi logic nào với quyết định rời đi của anh ấy. Ronaldo hẳn đã nghĩ về nó rất nhiều.

Pele bất tỉnh, nằm viện suốt 1 tuần

Tuần trước, có tin đồn là Pele đã ngất xỉu nhưng Joe Fraga cũng phủ nhận.
Tuần trước, có tin đồn là Pele đã ngất xỉu nhưng Joe Fraga cũng phủ nhận.

"Vua bóng đá" Pele vừa được phát hiện đã phải nằm viện 6 ngày trong một trung tâm ở Sao Paulo. Nguyên nhân không được tiết lộ. Người quản lý của cựu danh thủ 80 tuổi, Joe Fraga, khẳng định người hâm mộ không việc gì phải quá lo lắng. Tuần trước, có tin đồn là Pele đã ngất xỉu nhưng Joe Fraga cũng phủ nhận.

Ronaldo mất 4 tiếng để phá kỷ lục bán áo của MU

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã tạo hiệu ứng cực kỳ tích cực sau khi rời Juventus để trở lại đội bóng cũ Man United. Nhờ sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha, tốc độ tiêu thụ áo đấu của MU đã tăng lên đáng kể.
trang Fanatics khẳng định Ronaldo đã trở thành vận động viên thể thao có số lượng áo đấu được tiêu thụ nhiều nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi chuyển sang đội bóng mới.
Trang Fanatics khẳng định Ronaldo đã trở thành vận động viên thể thao có số lượng áo đấu được tiêu thụ nhiều nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi chuyển sang đội bóng mới.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã tạo hiệu ứng cực kỳ tích cực sau khi rời Juventus để trở lại đội bóng cũ Man United. Nhờ sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha, tốc độ tiêu thụ áo đấu của MU đã tăng lên đáng kể.


Tin mới