Thủ môn Nguyên Mạnh lần đầu tiết lộ nguyên nhân rời SLNA

(Baonghean.vn) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, cựu đội trưởng Trần Nguyên Mạnh của SLNA đã chia sẻ nhiều tâm tư về lý do rời SLNA để cập bến Viettel và quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp cho SLNA, Nguyên Mạnh chia tay đội bóng xứ Nghệ khi V.League 2019 khép lại và cập bến CLB Viettel bằng một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trước đó, anh là thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng 2019 với 9 trận giữ sạch lưới cho SLNA, thủ môn nhận ít bàn thua nhất.

Thông số của Nguyên Mạnh tại V.League 2020. Ảnh tư liệu
Thông số của Nguyên Mạnh tại V.League 2020. Ảnh tư liệu

Mùa này, Nguyên Mạnh đã thi đấu 1.047 phút cho Viettel, dù phải 14 lần vào lưới nhặt bóng nhưng vẫn cho thấy mình là một thủ môn đẳng cấp. Anh có số lần cản bóng thành công là 24 (63%).

Đặc biệt, Nguyên Mạnh có 10 pha cứu thua cho đội nhà, số lần ra, vào thành công của cựu đội trưởng SLNA là 32/34 (94%). Ở khả năng phát động tấn công, Nguyên Mạnh có 7/10 lần thành công, theo đó khả năng chuyền bóng chính xác của thủ môn sinh năm 1991 là 83%.

Rời SLNA để tìm kiếm thử thách mới

Chia sẻ về lý do rời SLNA để đến với Viettel, Nguyên Mạnh cho biết: “Từ đầu tôi luôn muốn trải nghiệm cảm giác ra ngoài phải phấn đấu và thi đấu như thế nào. Trước khi về Viettel, tôi có được anh Trọng Hoàng Ngọc Hải bảo rằng môi trường phát triển ở Viettel khá là tốt, từ cơ sở vật chất đến vấn đề chăm sóc cầu thủ.

Nguyên Mạnh đến với Viettel với khát khao tìm kiếm thêm những danh hiệu. Đồ họa: TK
Nguyên Mạnh đến Viettel với khát khao tìm kiếm thêm những danh hiệu. Đồ họa: TK

Cá nhân tôi cũng mong muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, một danh hiệu nào đó ngoài SLNA. Khi mới ra đây, lúc đầu hơi khó khăn một chút. Nhưng môi trường ở đây khá gần gũi, anh em trong đội đặt niềm tin giúp tôi hòa nhập nhanh hơn”.

Ký ức buồn nhất trong sự nghiệp

Trong sự nghiệp của bất kỳ thủ môn nào cũng đều có những tai nạn. Tuy nhiên, sai lầm trong trận đấu gặp Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016 khiến Nguyên Mạnh gần như gục ngã. Tuy nhiên, sau thất bại đó, Nguyên Mạnh trở lại đầy ấn tượng và cùng SLNA vô địch Cúp QG 2017.

“Đối với tôi là một thủ môn, ký ức vui buồn đều có rất nhiều. Trận đấu trước Indonseia, tôi buồn không thể diễn tả nỗi. Trận đấu diễn ra nhanh mà mình đang thua, lúc đó tôi chỉ muốn đưa trận đấu trở lại một cách nhanh nhất. Và rồi đội tuyển bị thua và bị loại. Bây giờ có giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã phải đón nhận vô số những chỉ trích, đó cũng là một bài học đáng nhớ cho cá nhân tôi.

Nguyên Mạnh và ký ức đáng quên năm 2016 tại AFF Cup. Ảnh: ST
Nguyên Mạnh và ký ức đáng quên năm 2016 tại AFF Cup. Ảnh: ST

Dù có nhiều người chỉ trích nhưng cũng có rất đông người hâm mộ, đặc biệt là có gia đình luôn động viên tôi. Ngoài ra, tôi được anh Lê Công Vinh dặn dò rằng tôi phải sớm quên hết tất cả vấn đề bên ngoài. Điều quan trọng là mình thể hiện trên sân tập như thế nào. Khi trở về SLNA, tôi cũng luôn được HLV Đức Thắng và ban lãnh đạo đặt niềm tin, giúp tôi trở lại một cách mạnh mẽ hơn”.

Khát khao trở lại đội tuyển

Đầu năm 2018, Nguyên Mạnh dính chấn thương nặng trong một trận đấu tại AFC Cup 2018 trong màu áo SLNA. Nghỉ thi đấu 1 năm, nhưng Nguyên Mạnh không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục chơi tốt trong màu áo SLNA.

Năm 2019, anh được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển nhưng tiếp tục dính chấn thương khuỷu tay và trở về CLB SLNA, lỡ hẹn với Vòng loại World Cup 2022. Ở danh sách tập trung gần nhất, Nguyên Mạnh cũng không có tên. Và đó là động lực để anh chơi tốt trong màu áo CLB Viettel.

Thủ môn Nguyên Mạnh trong đợt tập trung ĐTQG năm 2019. Ảnh tư liệu
Thủ môn Nguyên Mạnh trong đợt tập trung ĐTQG năm 2019. Ảnh tư liệu

“HLV Park Hang-seo là người thường xuyên dự khán các trận đấu tại V.League. Với bất kỳ cầu thủ nào thì đó là một cơ hội rất lớn để thể hiện mình với HLV trưởng ĐTQG. Tuy nhiên, điều tôi suy nghĩ trong mỗi trận đấu là phải tập trung thi đấu tốt, phải cống hiến như thế nào cho CLB để có thành tích tốt nhất, gặt hái những danh hiệu.

Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều mong được khoác áo ĐTQG. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có màn thể hiện tốt trong màu áo CLB Viettel. Thời gian qua, việc không được gọi vào đội tuyển cũng giúp tôi có động lực để cố gắng hơn. Các bạn, các em đều chơi tốt, không có lý do gì mình không làm được”, Nguyên Mạnh chia sẻ.

Tin mới