Thủ môn Nguyễn Thế Anh: 'SLNA đang thiếu một thủ lĩnh trên sân'

(Baonghean.vn) – Đã giải nghệ và toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh cũng như công  tác huấn luyện, tuy nhiên Nguyễn Thế Anh vẫn dành thời gian để theo dõi các trận đấu của đội bóng quê hương. Theo cựu thủ môn SLNA, 3 trận đấu đã qua tại V.League của đội bóng xứ Nghệ chưa nói lên được nhiều điều và chỉ là những tai nạn.

“Đầu tiên tôi muốn nói SLNA là cái nôi đào tạo rất tốt.  Các cầu thủ sau thời gian cống hiến cho quê hương, hết hợp đồng đào tạo thì họ ra đi tìm môi trường mới và lập tức SLNA có ngay lứa kế cận lên thay thế chứ không hề phải đưa các VĐV ở nơi khác về. Hai năm nay, SLNA hầu như sử dụng cầu thủ trẻ rất nhiều nên vấn đề kinh nghiệm thi đấu còn thiếu là điều tất yếu”, Nguyễn Thế Anh mở lời.

Thủ môn Nguyễn Thế Anh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng là tuyển thủ quốc gia
Thủ môn Nguyễn Thế Anh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng là người trấn giữ khung thành cho đội tuyển quốc gia.  Ảnh: Internet

Nhận định về 3 trận đấu đã qua của SLNA, trợ lý HLV ĐT U22 Việt Nam cho biết: “Mùa giải năm nay ở trận đầu tiên, SLNA đụng phải FLC Thanh Hoá được đầu tư rất mạnh và được đánh giá cao hơn, một kết quả thua là điều có thể dự báo trước. Khi về sân nhà gặp XSKT Cần Thơ, SLNA lại không may vì pha đá phản lưới nhà ở phút bù giờ. Cho đến trận gặp Khánh Hoà vừa rồi thì sau khi dẫn trước đội bạn 2 – 0, hầu như ai cũng cho rằng đây sẽ là trận thắng đầu tiên của SLNA ở V.League 2017. Tuy nhiên đội bạn có được 1 bàn gỡ, sức ép tâm lý bắt đầu xuất hiện vào những phút chót nên dẫn tới kết quả hoà. Có thể nói đó đều là những tai nạn không ai ngờ đến. Nhưng cũng phải nói rằng các tiền đạo SLNA đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bộc lộ hạn chế về kinh nghiệm trận mạc”.

Mặc dù vậy, cựu thủ môn sinh năm 1981 vẫn chỉ ra ưu điểm của SLNA cần được đội bóng xứ Nghệ phát huy: “SLNA là một tập thể rất tốt. Cho dù đa phần là trẻ nhưng tất cả đều là VĐV được đào tạo rất bài bản. Các em đều trưởng thành từ một lò đào tạo ra nên tính đoàn kết cao. Tuy nhiên, rõ ràng là thời điểm này SLNA đang thiếu một thủ lĩnh giống như Huy Hoàng trước đây.

SLNA là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trận mạc -Ảnh: Trung Kiên
SLNA là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Ảnh: Trung Kiên

Thủ môn Nguyên Mạnh đang là người đeo băng thủ quân, về chuyên môn và tài năng của cậu ấy thì không cần phải bàn cãi. Nhưng đúng là Mạnh quá lành tính nên có phần bất lợi khi cần truyền lửa cho các đồng đội. Người thủ lĩnh bao giờ cũng phải có cá tính mạnh. Vì vai trò thủ lĩnh trên sân là rất lớn. Tôi nghĩ ngoài chuyên môn tốt, tư cách tốt, Nguyên Mạnh cần thể hiện được cá tính nữa mới vực dậy tinh thần của cả một tập thể được.”

“Đã 3 trận đấu đã qua, SLNA vẫn chưa có được chiến thắng nào và hàng thủ liên tục bộc lộ những sai sót với 2 pha đá phản lưới nhà và 1 quả phạt Penatly khiến người hâm mộ xứ Nghệ không thể an tâm. Nguyễn Thế Anh vẫn lạc quan về những thử thách phía trước của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng: “Mùa giải mới chỉ có 3 vòng đấu, chưa nói lên được điều gì nhiều nên các cầu thủ SLNA không cần phải suy nghĩ nhiều mà hãy tập trung hơn phát huy những điểm mạnh của mình. Là những VĐV trẻ nên Nguyên Mạnh và các đồng đội cứ chiến đấu hết mình vì tương lai của bạn còn dài lắm, vượt qua được khó khăn mới là người bản lĩnh.

Và nữa, HLV Nguyễn Đức Thắng vừa mới đứng vào ghế nóng nên chưa thể làm tốt ngay được. Cần phải có thời gian cho anh ấy. Tôi nghĩ, trong cuộc sống, anh ấy rất được lòng anh em cầu thủ nên tôi tin đây sẽ là ưu điểm giúp anh ấy rất nhiều trong công tác chuyên môn.”, Thế Anh kết luận.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới