Thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam: 'So bó đũa chọn cột cờ'

(Baonghean.vn) - Việc Đặng Văn Lâm không thể có mặt ở UAE như kế hoạch ban đầu, buộc HLV Park Hang-seo phải trao suất bắt chính cho một gương mặt khác.
Hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Xét trên nhiều phương diện, 3 gương mặt nêu trên đều không được đánh giá cao bằng Đặng Văn Lâm, ít nhất là theo triết lý sử dụng nhân sự của thầy Park. Đó là lý do vì sao mà giới mộ điệu nước nhà đang cảm thấy lo lắng, bất an với vị trí thủ môn khi Lâm "Tây" không thể sang UAE.
Bùi Tấn Trường giàu kinh nghiệm. Ảnh: Hữu Phạm
Bùi Tấn Trường giàu kinh nghiệm. Ảnh: Hữu Phạm

Đúng là Bùi Tấn Trường rất dày dạn kinh nghiệm và đang có phong độ ổn định trong màu áo CLB Hà Nội. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1987 lại thường mắc sai lầm ở những giải đấu lớn (SEA Games 2009 và AFF Cup 2010). Đặc biệt là sau vòng loại Asian Cup 2015, Bùi Tấn Trường chưa từng được ra sân thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu chính thức. Mà bản lĩnh, sự tập trung trong thi đấu của thủ môn người Đồng Tháp là khá kém cỏi.

Trong khi đó, 2 người đàn em là Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng cũng không phải là những phương án thực sự mang lại sự yên tâm. Không giống như Bùi Tấn Trường, cả Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng đều còn non kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường quốc tế. Rất khó để HLV Park Hang-seo dám mạo hiểm với họ trong những trận cầu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Nguyễn Văn Toản đang tiến bộ không ngừng. Ảnh: Dân trí
Nguyễn Văn Toản đang tiến bộ không ngừng. Ảnh: Báo Dân trí

Cho nên, nếu trong trường hợp Bùi Tấn Trường được HLV Park Hang-seo trọng dụng, thì chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn theo kiểu "so bó đũa chọn cột cờ" mà thôi. Bởi thực ra, "người được chọn" cũng không hề tỏ ra vượt trội so với những người "bị bỏ rơi". Đơn giản là trong quá khứ, Bùi Tấn Trường đã không ít lần sắm vai "tội đồ" vì những sai lầm sơ đẳng.

Theo thông tin từ UAE, ở trận giao hữu với Đội tuyển Jordan, diễn ra vào lúc 0h ngày 1/6 (giờ Việt Nam), HLV Park Hang-seo đã sử dụng lần lượt Bùi Tấn Trường (hiệp 1) và Nguyễn Văn Toản (hiệp 2). Được biết, thủ môn trẻ người Hải Phòng đã xuất sắc cản phá thành công 1 quả penalty, góp phần giúp Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Đội tuyển Jordan với tỷ số 1 - 1.
Mặc dù đã có màn trình diễn ấn tượng trước Đội tuyển Jordan, nhưng khả năng được bắt chính của Nguyễn Văn Toản trong trận đấu với Đội tuyển Indonesia, diễn ra vào ngày 7/6 tới là khá mong manh. Với một HLV luôn đề cao yếu tố kinh nghiệm như thầy Park, Bùi Tấn Trường vẫn là lựa chọn khả dĩ hơn./.

Tin mới