Thủ môn trẻ xuất sắc người Nghệ An và món quà dành tặng ông ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia, dù dừng chân ở bán kết nhưng SLNA vẫn có đến 7 cầu thủ được triệu tập lên tuyển U17 Quốc gia chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á diễn ra vào đầu tháng 10, trong đó Thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Bảo Ngọc - cầu thủ chỉ mới 15 tuổi.

Bộ sưu tập danh hiệu đáng tự hào

Sinh năm 2007 ở trong một gia đình dân tộc Thổ ở xã Giai Xuân (Tân Kỳ), từ những năm Tiểu học, Nguyễn Bảo Ngọc đã thể hiện được tố chất của một thủ môn xuất sắc. Tỏa sáng ở môn bóng đá cấp tiểu học tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và cấp cụm huyện cuối năm 2017, đầu năm 2018, Nguyễn Bảo Ngọc được HLV Mai Thái Uy của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện Tân Kỳ gọi vào Đội tuyển Nhi đồng của huyện tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2018.

Ở giải đấu năm đó, tuy Nhi đồng Tân Kỳ bị loại ở vòng tứ kết bởi Nhi đồng Yên Thành (đội năm đó đã lên ngôi vô địch) sau loạt sút luân lưu, nhưng Ngọc vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật của giải, được tuyển chọn vào lò đào tạo của CLB Sông Lam Nghệ An.

Đến nay, tuy mới 15 tuổi nhưng Bảo Ngọc đã có một bộ sưu tập thành tích tập thể đáng nể: Vô địch giải Nhi đồng Toàn quốc năm 2018; Á quân giải U13 toàn quốc năm 2019 (trong màu áo U13 QHSLF Thành Vinh - đội bóng được xem là U13 SLNA phiên bản 2 năm đó); Vô địch giải U13 toàn quốc năm 2020, Vô địch giải U15 Quốc gia năm 2022 và giải Ba U17 Quốc gia năm 2022.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (thứ hai từ trái sang) nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất tại Vòng chung kết U15 Quốc gia. Ảnh: NVCC

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (thứ hai từ trái sang) nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất tại Vòng chung kết U15 Quốc gia. Ảnh: NVCC

Về danh hiệu cá nhân, trong 3 giải trẻ mà Bảo Ngọc tham gia vào các năm 2020 và 2022 trong màu áo SLNA, em đều giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất”. Đặc biệt, tại giải U17 Quốc gia năm 2022, dù là một trong những cầu thủ nhỏ tuổi nhất nhưng Ngọc cũng là Thủ môn xuất sắc nhất, ngay sau giải được triệu tập bổ sung vào Đội tuyển U17 Quốc gia chuẩn bị thi đấu tại Vòng loại U17 châu Á. Ngoài ra, Nguyễn Bảo Ngọc cũng từng đạt danh hiệu “Đá bóng hay, học giỏi” tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2018.

Nguyễn Bảo Ngọc trong màu áo U17 SLNA. Ảnh: NVCC

Nguyễn Bảo Ngọc trong màu áo U17 SLNA. Ảnh: NVCC

HLV Lê Văn Hùng của CLB SLNA, người trực tiếp dìu dắt Ngọc từ khi thủ môn trẻ này vào CLB, cho biết: “Bảo Ngọc là một trong những cầu thủ rất ngoan ngoãn, lễ phép, chững chạc, nghiêm túc trong sinh hoạt cũng như tập luyện và đặc biệt có ý chí cầu tiến rất cao. Khi tôi đưa ra các bài tập, em đều tập trung cao độ, tiếp thu rất nhanh và thường xuyên đề nghị thầy nán lại tập thêm.

Tuy có thể hình cao to nhưng Bảo Ngọc lại phản xạ rất nhanh nhẹn, có sự nhạy bén trong phán đoán tình huống và cũng rất tích cực điều chỉnh các cầu thủ phía trên trong những tình huống phòng ngự.

HLV Lê Văn Hùng - người phụ trách huấn luyện thủ môn các lứa trẻ SLNA

Món quà dành tặng ông ngoại

Đồng hành cùng Ngọc trong những giải bóng đá trẻ, bên cạnh những đồng đội, HLV là sự động viên, cổ vũ của những người thân trong gia đình, đặc biệt là người mẹ Trương Thị Hoa - cán bộ y tế xóm của xã Giai Xuân. Chị Hoa cho biết, từ nhỏ Ngọc đã rất đam mê bóng đá, từ những năm cuối cấp Tiểu học thường xuyên tham gia các giải đấu của trường, của xã.

Nguyễn Bảo Ngọc cùng mẹ và HLV Lê Văn Hùng. Ảnh: NVCC

Nguyễn Bảo Ngọc cùng mẹ và HLV Lê Văn Hùng. Ảnh: NVCC

Từ những năm cuối cấp tiểu học, so với bạn bè cùng lứa tuổi, Ngọc có thể hình vượt trội và đến nay, thủ môn này đã cao 1m82, nặng 81 kg, là một trong số ít những thủ môn trẻ của SLNA có thể hình nổi trội. Tuy vậy, ít ai biết rằng, thuở nhỏ, Ngọc từng có một thời gian ốm yếu, còi cọc.

“Dù cháu không được khỏe mạnh nhưng vì bố đi làm ăn xa, mẹ cũng bận bịu công việc nên gửi cháu cho ông ngoại. Là người có kiến thức về nghề y, ông đã rất chịu khó bồi bổ dinh dưỡng cho Ngọc. Với sự chăm sóc của ông, thể hình cũng như thể lực của Ngọc được cải thiện rất nhiều, là yếu tố quan trọng giúp cháu nuôi dưỡng niềm đam mê đối với trái bóng tròn.

Cách đây 2 năm, ông mất đi, để lại sự mất mát, nỗi đau lớn đối với Ngọc. Dù không nói ra nhưng thời gian qua, tôi thấy Ngọc rất quyết tâm trong học tập cũng như tập luyện bóng đá, như để xứng đáng với tình yêu thương của ông từng dành cho người cháu ngoại.

Năm nay, trận chung kết giải U15 Quốc gia diễn ra vào ngày 22/8, đúng sinh nhật của ông ngoại của Bảo Ngọc. Trước trận, cháu nói với tôi dù gặp đối thủ rất mạnh là U15 PVF nhưng cháu sẽ cố gắng chơi thật tốt để cùng U15 SLNA mang về chức vô địch như một món quà dành cho ông”.

Và đúng như Ngọc nói, ở trận đấu này, dù để thủng lưới 2 bàn từ những pha dứt điểm xuất sắc của tiền đạo đội bạn trong hiệp 1, nhưng thủ môn của U15 SLNA sau đó đã chơi rất xuất sắc, là động lực để các cầu thủ tấn công của SLNA ghi liên tiếp những bàn thắng để giành thắng lợi với tỷ số 4-2.

“Sau trận, khi các đồng đội đang ăn mừng, Ngọc đã ôm lấy tôi khóc nức nở và nói “Con nhớ ông lắm mẹ ạ!”, chị Hoa chia sẻ.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản cùng tuyển U17 Quốc gia. Ảnh: NVCC

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản cùng tuyển U17 Quốc gia. Ảnh: NVCC

HLV Lê Văn Hùng cho biết, sự xuất sắc mà thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc thể hiện thời gian qua cũng khẳng định vị thế của huyện Tân Kỳ trong việc cung cấp những cầu thủ trẻ xuất sắc cho lò đào tạo của SLNA cũng như của các địa phương khác trong cả nước. Ngoài Bảo Ngọc, hiện ở CLB SLNA có hai thủ môn người Tân Kỳ khác là Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Việt (đều thuộc biên chế đội 1) và ở các lứa trẻ từ U9 đến U17 cũng có nhiều cầu thủ xuất sắc đến từ địa phương này.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cũng là góp phần khẳng định hình mẫu thủ môn thế hệ “hậu Nguyên Mạnh” của CLB: Có thể hình nổi trội, có sự quyết đoán trong chỉ huy hàng thủ.

Hiện Bảo Ngọc đang tập huấn ở Nhật Bản cùng tuyển U17 Quốc gia và hy vọng rằng với năng lực xuất sắc cùng nỗ lực, ý chí mà đã thể hiện, thủ môn này sẽ có được vị trí chính thức trong hành trình chinh phục vòng loại U17 châu Á sắp tới.

Tin mới