Thủ môn U23 Việt Nam nhận món quà cực ý nghĩa

Đang trong khó khăn, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn của U23 Việt Nam đã nhận món quà cực ý nghĩa từ một trận cầu đặc biệt.

Thủ môn U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 - Đặng Ngọc Tuấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ của anh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 2, trong khi cha anh có sức khỏe không tốt. Chính bởi vậy, thu nhập cho việc trang trải viện phí cũng như việc sinh hoạt gia đình của Ngọc Tuấn là không đủ.

Thời gian qua, đã có nhiều lời kêu gọi giúp đỡ gia đình Ngọc Tuấn. Trong đó, các đồng đội của anh trên tuyển U23 Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ. Nhằm giúp đỡ thủ môn Ngọc Tuấn, đội bóng HAT của ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức trận đấu giao hữu với CLB Bóng đá nghệ sĩ V-Stars vào chiều qua 25/2 để gây quỹ ủng hộ.

Trận đấu nêu trên diễn ra thành công tốt đẹp, 135 triệu đồng là số tiền đã quyên góp được, đây là món quà đặc biệt giúp đỡ Ngọc Tuấn và gia đình.

Theo Ngọc Tuấn chia sẻ trên Saostar, mỗi tháng anh gửi về cho gia đình 6 triệu đồng lo tiền thuốc thang cho mẹ. Nói về mong ước của mình, thủ môn U23 Việt Nam cho biết sẽ cố gắng hết sức mình để lo cho bố mẹ được tốt.

Hiện tại Ngọc Tuấn đang tập trung tại CLB Đà Nẵng, chiều nay anh và các đồng đội sẽ đá trận giao hữu với CLB TP.HCM.

Tin mới