Thu nhập 500 triệu đồng mỗi chuyến biển bằng 'tàu 67'

(Baonghean.vn) -  Ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) tích cực vươn khơi đánh bắt hải sản ở các ngư trường lớn. Đợt này, rất nhiều 'tàu 67' thu về từ 400 - 600 triệu đồng/tàu/chuyến.

Sau 3 ngày 2 đêm vươn khơi khai thác ở vùng đánh cá chung, tàu cá NA96588 -TS, của anh Nguyễn Văn Trung cùng các thuyền viên ở xã Quỳnh Long thu về hơn 20 tấn cá các loại; trong đó chủ yếu là cá hố, cá bạc má, cá thu, mực… với giá trị đạt hơn 600 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, mỗi thuyền viên có thu nhập gần chục triệu đồng.

Tàu 67 Quỳnh Lưu trúng đậm mỗi chuyến biển. Ảnh: Lê Nhung
Niềm vui của ngư dân Nguyễn Văn Trung bên con cá be be "khủng", trị giá gần 1 triệu đồng/con. Ảnh: Lê Nhung

Được biết, đây là con tàu được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ có giá trị 10,8 tỷ đồng, công suất máy 822 CV. Từ khi hạ thủy, đây là chuyến vươn khơi lần thứ 3 và cũng là lần "trúng đậm" nhất nên anh em rất phấn khởi, có thêm động lực chuẩn bị cho những hành trình mới. 

Cũng trong đợt này, hầu hết các phương tiện đánh bắt của các xã Quỳnh Long, Tiến Thủy, Sơn Hải, Quỳnh Nghĩa… sau mỗi chuyến vươn khơi đều đạt sản lượng cao; có tàu chỉ 2 ngày đêm vươn khơi, gặp luồng cá lớn đã thu về 35 – 40 tấn hải sản các loại, mỗi lao động thu nhập vài chục triệu đồng.

Tàu 67 của ngư dân có công suất lớn, máy khỏe, ngư lưới cụ mới nên vươn khơi khai thác được ở các ngư trường xa như Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Vịnh Bắc bộ… nên sản lượng thường đạt cao hơn.

Tàu 67 Quỳnh Lưu trúng đậm mỗi chuyến biển. Ảnh: Lê Nhung
Cá hố là loại hải sản có giá trị xuất khẩu cao, với giá bán hiện tại 110.000 – 115.000  đồng/kg. Mỗi con cá hố  có trọng lượng gần 2 kg, giá trị hơn 200.000 đồng/con. Ảnh: Lê Nhung

Từ đầu năm đến nay, ngư dân vùng biển Nghệ An trúng đậm cá hố, mực, cá bạc má… hiện tại bến cá hố giá 110.000 - 115.000 đồng/kg, cá bạc má 40.000 – 45.000  đồng/kg, mực 100.000 - 120.000 đồng/kg... trung bình mỗi tàu thu về trên 500 triệu đồng/chuyến. 

Hải sản cập bến được các thương lái thu mua ngay, sau đó phân loại chuyển tới các kho đông lạnh và các chợ. Việc thanh toán cũng được tiến hành nhanh để ngư dân có vốn tiếp tục chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay huyện Quỳnh Lưu ước tính khai thác được hơn 15.000 tấn hải sản, giá trị đạt gần 400 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch, vượt 21% so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều nguồn hải sản như cá hố, cá mú, cá thu... được thương lái thu mua chế biến, xuất khẩu. 

Tàu 67 Quỳnh Lưu trúng đậm mỗi chuyến biển. Ảnh: Lê Nhung
Cá đã được phân loại để vận chuyển vào kho cấp đông. Ảnh: Lê Nhung

Xác định khai thác hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn nên thời gian qua Quỳnh Lưu đã đặc biệt quan tâm hỗ trợ ngư dân đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, khuyến khích đóng tàu công suất lớn. Trong tổng số gần 1.300 tàu thuyến, có trên 700 tàu công suất lớn, riêng tàu đóng theo Nghị định 67 có 37 chiếc.

 » Ở xã có nghề biển lâu đời nhất huyện Quỳnh Lưu

 » Nghệ An: Phát triển 10 bến cá cho 105.000 lượt tàu thuyền/năm
 

Lê Nhung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới