Thu nhập 60 triệu đồng/năm từ trồng rau

(Baonghean.vn) - Những ngày này trên cánh đồng rau xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) nhộn nhịp với hoạt động chăm sóc rau phục vụ Tết.

Xã Tân Sơn trồng rau màu từ năm 1980. Chủ lực vẫn là các loại cây lấy quả như: Mướp đắng, dưa leo, đậu leo, cà chua, cà dừa và các loại rau: cải bắp, rau cải, rau gia vị, hành củ… với tổng diện tích trên 200 ha, tập trung chủ yếu ở các xóm 4, 5 và xóm 6. Bình quân mỗi gia đình thu nhập 30 đến 40 triệu đồng/ năm, có hộ từ 50- 60 triệu đồng/ năm.
Xã Tân Sơn trồng rau màu từ năm 1980. Chủ lực vẫn là các loại cây lấy quả như: Mướp đắng, dưa leo, đậu leo, cà chua, cà dừa và các loại rau: cải bắp, rau cải, rau gia vị, hành củ… với tổng diện tích trên 200 ha, tập trung chủ yếu ở các xóm 4, 5 và xóm 6. Bình quân mỗi gia đình thu nhập 30 đến 40 triệu đồng/ năm, có hộ từ 50- 60 triệu đồng/ năm. 
 Thu hoạch rau mùi ở xóm 4. Cũng như các loại rau củ quả khác, rau mùi cũng được các chủ thu mua đến mua tại đồng.
Thu hoạch rau mùi ở xóm 4. Cũng như các loại rau củ quả khác, rau mùi được thương lái đến thu mua tại đồng ruộng.
 Chị Nguyễn Thị Liên ở xóm 5 thu hoạch đậu leo. Chị Liên cho biết: Gia đình chị chủ yếu trồng đậu leo và mướp đắng, bình quân mỗi năm cũng có thu nhập trên dưới 20 triệu từ hai loại quả này.
Chị Nguyễn Thị Liên ở xóm 5 thu hoạch đậu leo. Gia đình chị chủ yếu trồng đậu leo và mướp đắng, bình quân mỗi năm thu nhập trên dưới 20 triệu đồng từ hai loại quả này.
 Chị Lê Thị Thương ở xóm 4 xã Tân Sơn thu hoạch cuối vụ mướp đắng. Chị Thương cho hay: Đây là lứa mướp đắng cuối vụ, sau thu  hoạch gia đình chị cũng như các hộ dân trong xóm sẽ bắt tay vào vụ mướp đắng mới.
Chị Lê Thị Thương ở xóm 4 xã Tân Sơn thu hoạch vụ mướp đắng cuối. Sau thu hoạch, gia đình chị sẽ bắt tay vào vụ mướp đắng mới.
  Chị Minh Dân xóm 6 đang chăm sóc vườn bắp cải. Được biết, ruộng bắp cải của gia đình chị sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết nguyên đán sắp tới.
Chị Minh Dân ở xóm 6 đang chăm sóc vườn bắp cải sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết nguyên đán sắp tới.
 Cũng như chị dân, chị Đỗ Thị Hà cũng đang chăm sóc vườn cà để phục vụ hàng Tết. Chị Hà cho biết: Vườn cà gia đình chị đã được các thương lái đặt mua.
Chị Đỗ Thị Hà chăm sóc vườn cà để phục vụ hàng Tết. Vườn cà gia đình chị đã được các thương lái đặt mua.
Thu nhập 60 triệu đồng/năm từ trồng rau ảnh 7
Ở Tân Sơn từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối, người dân tập trung sản xuất trên đồng. Cánh đồng mẫu lớn góp phần xây dựng thương hiệu rau sạch của xã và đem lại thu nhập cao cho người dân.
 Ở Tân Sơn, lúc nào cũng có rau, quả gối vụ. Vì thế, thu hoạch hết lứa này người dân đã trồng mới những rau, quả tiếp theo. Trong ảnh: bà con đang trồng mới rau xà lách phục vụ tết, đậu leo, cà phục vụ ra tết.
Ở Tân Sơn, lúc nào cũng có rau, quả gối vụ. Vì thế, thu hoạch hết lứa này người dân trồng mới những vụ tiếp theo. Trong ảnh: bà con đang trồng mới rau xà lách phục vụ Tết.
 Cà chua phục vụ Tết.
Cà chua phục vụ Tết.
 Vườn đậu leo xóm 6 xã Tân Sơn sẽ cho thu hoạch vào dịp tết. Chị Nga chủ hộ vườn đậu cho hay: Bình quân mỗi năm gia đình chị có thu nhập từ đậu trên 10 triệu đồng.
Vườn đậu leo xóm 6 xã Tân Sơn sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết. 
   Ở Tân Sơn không chỉ trồng rau ở trên cánh đồng mà trước vườn nhà đều có những luống rau xanh tốt, phục vụ quanh năm cho thực khách.
Ở Tân Sơn không chỉ trồng rau ở trên cánh đồng mà trước vườn nhà đều dành trồng rau xanh quanh năm.          

Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới