Thu nhập 'trong mơ' khi kết nối, giới thiệu sản phẩm

(Baonghean.vn) – Nhiều người dân huyện miền núi Quế Phong đã và đang có thu nhập “trong mơ” từ việc kết nối với gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện.

Người dân mua hàng đặc sản Quế Phong tại gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương
Người dân mua hàng tại gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của huyện Quế Phong khai trương ngày 25/11/2016 với diện tích chưa đầy 30m2. Trên 100 sản phẩm tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện được giới thiệu, bán tại đây như thổ cẩm, các sản phẩm mây tre đan, mật ong rừng, nếp cẩm, gạo Japonica...

Cùng với đó là các loại dược liệu, đặc biệt chè hoa vàng được khách hàng ưa chuộng, có giá 2,6 - 3,5 triệu đồng/kg; nấm lim xanh giá 1,8 triệu đồng/kg... Hầu hết các sản phẩm đều được đăng ký bản quyền thương hiệu.

Chị Sầm Thị Yến, người phụ trách bán hàng cho biết "Những đặc sản của huyện miền núi Quế Phong rất được người tiêu dùng ưa chuộng, theo đó người này mách người kia, tạo nên sức hút của các mặt hàng ngày càng lớn".

Cũng theo đó, hơn 1 năm nay, nhiều người dân trên địa bàn đã có thu nhập cao nhờ bán được các sản phẩm do chính mình làm ra. Ông Lô Văn Tình, bản Piểu, xã Châu Thôn, cho biết: Trước đây, ông chỉ lấy việc đan lát để làm siêng mình khi nhàn rỗi, một phần vì muốn giữ nghề truyền thống. Tuy nhiên, từ ngày có gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, việc đan lát giờ đây đã là việc làm mang lại thu nhập chính, mỗi tháng gần 5 triệu đồng, với gia đình tôi quả là "trong mơ". 

Một người dân nhập sản phẩm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Hồ Phương
Người dân nhập sản phẩm do mình làm ra tại gian hàng. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều khách hàng ưa chuộng sản phẩm của huyện miền núi Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều khách hàng ưa chuộng sản phẩm của huyện miền núi Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương

Theo thống kê, từ khi khai trương đến nay, cửa hàng thu vào trung bình mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng. Thời gian gần đây mặt hàng dược liệu, rau xanh... bán được nhiều hơn nên doanh thu tăng lên. Tính đến thời điểm hiện nay, sau hơn 1 năm, kể từ khi gian hàng đi vào hoạt động, doanh số đạt hơn 2 tỷ đồng.

Sản phẩm đan lát của người Thái huyện miền núi Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương
Sản phẩm đan lát của người Thái huyện miền núi Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong phấn khởi cho biết: “Việc huyện mở gian hàng trương bày và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đến nay đã cho kết quả ngoài mong đợi. Chính nhờ có gian hàng, nhiều người dân đã có việc làm, thu nhập ổn định, nhiều hộ thoát nghèo nhanh chóng”

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới