Thử thách cho huấn luyện viên Huy Hoàng và Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong các tân HLV V.League 2022 thì HLV Huy Hoàng chịu áp lực nhất, bởi nhà tài trợ Tân Long và cổ động viên rất kỳ vọng anh sẽ làm thay đổi lối đá SLNA.

Bàn về các tân HLV

V.League 2022 có 3 tân HLV gồm Huy Hoàng (SLNA), Phùng Thanh Phương (Sài Gòn) và Chun Jae-Ho (Hà Nội FC). Theo nhận định của giới chuyên môn, HLV Huy Hoàng của SLNA sẽ gặp nhiều thử thách nhất.

Trong đó, HLV Chun Jae-Ho chỉ ngồi ghế nóng trước khi V.League 2022 khai mạc đúng 1 tuần, thay cho HLV Park Choong-kyun bất ngờ từ chức. Trong 2 năm qua Hà Nội FC đã 4 lần thay đổi HLV trưởng mùa giải 2020, chưa kể họ mang về sân Hàng Đẫy vài tháng bộ đôi giám đốc kỹ thuật Daniel Enriquez và trợ lý HLV thể lực Nicolas Baldini. Nên nếu như Hà Nội FC lọt vào tốp 3 cũng đã là thành công của đội bóng Thủ đô.

Mục tiêu tốp 3 V.League 2022 thực sự là áp lực đáng kể cho HLV Huy Hoàng và các cầu thủ. Ảnh SLFC

Mục tiêu tốp 3 V.League 2022 thực sự là áp lực đáng kể cho HLV Huy Hoàng và các cầu thủ. Ảnh SLFC

Sau khi Sài Gòn FC thất bại với  chiến lược Nhật hóa của “ông bầu” Trần Hòa Bình, HLV Shimoda và 3 ngoại binh xứ Phù Tang dứt áo về nước, trợ lý Phùng Thanh Phương lên thay. So với Huy Hoàng, HLV họ Phùng được đánh giá có thâm niên hơn khi đã từng làm trợ lý CLB Navibank (2010), U23 Việt Nam (2013) và gắn bó với 2 đội bóng chủ sân Thống Nhất từ 2014 đến nay. Khác với SLNA, mùa giải này Sài Gòn FC không đặt mục tiêu có thứ hạng cụ thể, áp lực cho Phùng Thanh Phương sẽ giảm đi đáng kể.

Huy Hoàng tiếp quản chiếc ghế HLV SLNA sau vòng 11 V.League 2021 khi người tiền nhiệm Quang Trường từ chức. Vài năm nay, chiếc ghế nóng SLNA lâu nay chỉ quanh quẩn 2 cái tên Quang Trường, Đức Thắng với lối chơi khá đơn điệu, chủ yếu là đá bổng, dài ra biên. Việc VFF hủy giải V.League 2021 khiến cho nhà tài trợ Tân Long và cổ động viên xứ Nghệ thở phào, bởi SLNA “bất chiến tự nhiên thành” không phải tham gia cuộc đua trụ hạng đầy may rủi.

Với truyền thống dùng “cây nhà, lá vườn” của đội bóng xứ Nghệ, dường như Huy Hoàng là cái tên sáng giá nhất để ngồi ghế cabin kỹ thuật của SLNA. Từng là đội trưởng SLNA, đội tuyển quốc gia, đã tham gia đào tạo trẻ và từng làm trợ lý HLV cho các đời HLV SLNA trước đây, có bằng cấp chuyên môn và quan trọng nhất được sự ủng hộ của cầu thủ.

Hơn ai hết, nhà tài trợ Tân Long đều hiểu kinh nghiệm cầm quân V.League là điều mà Huy Hoàng và các trợ lý Như Thuật, Văn Quyến, Bùi Lê Minh còn thiếu. Trợ lý thủ môn Đức Thắng đã từng đảm đương chức danh HLV trưởng, Giám đốc kỹ thuật nhưng không được đánh giá cao năng lực cầm quân. Với giải đấu phức tạp như V.League “tuổi nghề” của HLV trưởng là vấn đề rất nhiều nhà tài trợ quan tâm, nếu HLV mới cầm quân đều có GĐKT dày dặn kinh nghiệm ngồi sau “nhiếp chính”.

Sau khi tham khảo nhiều “cây đa, cây đề” bóng đá xứ Nghệ, Tân Long chọn phương án giao toàn quyền vấn đề chuyên môn cho HLV Huy Hoàng, ngược lại BHL SLNA phải hoàn thành mục tiêu có huy chương cuối mùa giải. Đây là cách làm bóng đá chuyên nghiệp, phân định trách nhiệm khá rõ ràng giữa nhà đầu tư và BHL chuyên môn. Tân Long cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu của HLV trưởng để đội bóng có thể tập luyện, thi đấu tốt nhất nhưng BHL, cầu thủ phải gánh trách nhiệm cụ thể.

Áp lực thành tích

Mục tiêu tốp 3 V.League 2022 thực sự là áp lực đáng kể cho Huy Hoàng và các cầu thủ. Nhìn quá trình chuẩn bị chúng ta sẽ thấy HAGL, Viettel, Bình Định, Hà Nội là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ngoài ra, CLB TP.HCM và SHB.Đà Nẵng là những ẩn số, dù không tuyển binh rầm rộ như những năm trước đây.

SLNA có buổi tập làm quen với sân Gò Đậu trước trận gặp đội chủ nhà B. Bình Dương. Ảnh: Sỹ Hiếu
SLNA có buổi tập làm quen với sân Gò Đậu trước trận gặp đội chủ nhà B. Bình Dương. Ảnh: Sỹ Hiếu

Sau quá trình chuẩn bị hơn nửa năm, khán giả xứ Nghệ sẽ trông chờ trận đấu đầu mùa giải V.League của HLV Huy Hoàng trên sân Gò Đậu của Bình Dương, vốn được coi như sân nhà của SLNA. Không chỉ 3 điểm mà lối đá của SLNA thời Tân Long như thế nào mới là vấn đề mà đông đảo khán giả xứ Nghệ quan tâm, liệu với việc bỏ tiền đưa hàng loạt tuyển thủ quốc gia về lối đá có trở lại bản sắc năm nào?

Tin mới