Thử thách nào đang chờ đợi HLV Thành Công ở đội bóng xứ Thanh?

(Baonghean.vn) - Sau 1 năm chia tay CLB Sài Gòn, HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình bằng vị trí dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Đội bóng hiện đang có thành tích không tốt tại V.League 2020.

Sau cuộc họp tối 7/6, toàn độ thành viên CLB Thanh Hóa đã đồng ý quyết định sa thải HLV Fabio Lopez và mời HLV Nguyễn Thành Công là người dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ở phần còn lại của mùa giải 2020. Ngay trong buổi chiều nay 8/6, HLV Nguyễn Thành Công sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới và bắt tay ngay vào công việc.

HLV Nguyễn Thành Công là cựu cầu thủ SLNA, con trai của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, có kinh nghiệm làm bóng đá trẻ tại đội bóng quê hương và Viettel. Mùa giải 2019, Nguyễn Thành Công đã giúp vực dậy CLB Sài Gòn, giúp đội bóng này vượt qua khó khăn và xếp thứ 5 chung cuộc tại V.League.

HLV Nguyễn Thành Công. Ảnh: VPF
HLV Nguyễn Thành Công. Ảnh: VPF

Đến với Thanh Hóa, thử thách đầu tiên của HLV Thành Công chính là đối đầu với đội bóng quê hương. Trận đấu khi vị HLV này nhận nhiệm vụ sẽ là cuộc tiếp đón SLNA, đội bóng hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH V.League với thành tích bất bại.

Mùa giải 2020, CLB Thanh Hóa được bổ sung khá nhiều lực lượng như các ngoại binh Ewonde Epassi, Djicka Gassissou, Josip Balic và tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh trắng tay trong 3 trận đấu đầu tiên, thua Hải Phòng 0-1 ngay trên sân nhà, thua TP HCM 0-1 và thua Quảng Nam 1-2 trên sân khách.

Thực tế, dàn nội binh của CLB Thanh Hóa không có nhiều ngôi sao, vẫn còn đó những cái tên kỳ cựu như tiền đạo Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Minh Tùng, Hoàng Dương và những ngôi sao trẻ khác từng lên tuyển U23 Việt Nam như Nguyễn Trọng Hùng, Lê Văn Đại, Lê Thanh Bình.

Đội trưởng Hoàng Đình Tùng và các đồng đội đang thiếu một nhà cầm quân đủ năng lực và am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: VPF
Đội trưởng Hoàng Đình Tùng và các đồng đội đang thiếu một nhà cầm quân đủ năng lực và am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: VPF

Nếu xét về chất lượng nội binh, CLB Thanh Hóa chưa thể so được với những đội bóng như Hà Nội, Viettel, HAGL nhưng cũng không thua kém so với mặt bằng chung của V.League. Vì vậy, kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa và cả ông bầu Nguyễn Văn Đệ là rất lớn.

Vấn đề lớn nhất của Thanh Hóa đến thời điểm này chính là khâu tổ chức phòng ngự cũng như khâu tấn công. Trước khi gặp SLNA, CLB Thanh Hóa mới chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất nhưng đã thủng lưới 4 bàn, xếp ở vị trí thứ 13 trên BXH V.League.

Đến với CLB Thanh Hóa, HLV Thành Công sẽ phải làm lại từ đầu, từ cách chọn ra những nhân tố tốt nhất, định hình lối chơi vốn đã được nhào nặn bởi HLV tiền nhiệm Fabio Lopez người Italia. Là một nhà cầm quân trẻ, HLV Thành Công vốn không ngại thử thách và nhiệm vụ vực dậy CLB Thanh Hóa vào thời điểm này cũng là cơ hội để anh khẳng định năng lực và tâm huyết của mình.

Tin mới