Thử tìm HLV cho tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

(Baonghean.vn) - Rất nhiều cây viết thể thao đã cho rằng HLV Song Jong Choi đang dẫn dắt CLB Hà Nội I Watabe là ứng cử viên sáng giá thay thế HLV Mai Đức Chung tham dự World Cup nữ 2023.

Mặc dù VFF chưa đưa ra quyết định cuối cùng trước lời đề nghị “dừng cuộc chơi” của HLV Mai Đức Chung nhưng rõ ràng ý kiến của ông thầy 72 tuổi này khá hợp lý. Đội tuyển nữ Việt Nam cần một nhà cầm quân có trình độ và trẻ hơn để tham dự World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7/2023. VFF đang có khá nhiều thời gian để chọn lựa một phương án hợp lý nhất.

Ông thầy Hàn Quốc

Không khó để báo chí Việt Nam dành nhiều lựa chọn cho rằng HLV Song Jong Choi đang dẫn dắt CLB Hà Nội I Watabe. Đầu tiên là với 14 chức Vô địch và 8 lần Á quân, CLB Hà Nội I Watabe đang lập kỷ lục bóng đá nữ Việt Nam thì tất nhiên ông thầy của họ đáng được quan tâm nhất. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, các nhà cầm quân Hàn Quốc đang được các liên đoàn bóng đá quốc gia, các CLB ưa chuộng.

HLV Song Jong Choi là nhà cầm quân CLB Hà Nội I Watabe. Ảnh: S442

HLV Song Jong Choi là nhà cầm quân CLB Hà Nội I Watabe. Ảnh: S442

Tiếp theo HLV Song Jong Choi chính là nhà cầm quân đã thành danh với bóng đá nữ Hàn Quốc trước khi có mặt tại Hà Nội I Watabe. HLV Song sinh năm 1971, từng làm HLV trưởng tuyển U20 nữ và dẫn dắt ĐTQG nữ Hàn Quốc từ 2010 - 2018. Ông đưa Incheon Hyundai Steel Red Angles Vô địch Women K.League 2020. Nhà cầm quân xứ Kim chi khá thành công trên con đường làm HLV các đội nữ Hàn Quốc với 2 lần dự Asian Games và 4 lần dự các kỳ World Cup bóng đá nữ.

Giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá ông "mát tay" và có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá nữ. Ở mùa giải 2021, ông giúp CLB Hà Nội I Watabe giành ngôi Á quân ở giải vô địch quốc gia và giải Nhì Cúp Quốc gia. Hợp đồng giữa HLV Song và CLB Hà Nội I Watabe sẽ hết hạn vào ngày 31/12 là một thuận lợi cho đôi bên, nếu có ý định hợp tác.

Bộ khung dự World Cup nữ 2023

Nếu ông Song đảm nhận ghế HLV trưởng đội tuyển nữ, ngoài ông Mai Đức Chung đóng vai trò cố vấn, VFF có thể bổ nhiệm HLV Kim Chi của CLB TP.HCM đảm nhận vai trò trợ lý số 1. Trước đây, Kim Chi từng thi đấu chuyên nghiệp và là cầu thủ thành công bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam (4 HCV SEA Games, 1 lần vô địch Đông Nam Á, 4 Quả bóng Vàng Việt Nam). Một thành tích đáng khâm phục của bóng đá nữ khu vực.

HLV Kim Chi đã có 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Ảnh: HTV

HLV Kim Chi đã có 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Ảnh: HTV

Bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2015, đến nay HLV Kim Chi đã có 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Ở mùa giải 2021, HLV Kim Chi cùng các học trò giành cú đúp danh hiệu Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia. Hiện tại, CLB TP.HCM cũng đóng góp nhân sự nhiều nhất cho đội tuyển Quốc gia, 10 trong tổng số 23 cầu thủ. Trong đó, nhiều cầu thủ của đội bóng này là trụ cột tuyển nữ Việt Nam như tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như, trung vệ Chương Thị Kiều, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy...

Được làm việc cùng với HLV ngoại có nhiều kinh nghiệm sẽ là bước đệm cho Kim Chi có thể đảm đương vài trò HLV trưởng Đội tuyển nữ Quốc gia sau này. Rất nhiều HLV nội của bóng đá nam như Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc đã nâng cao trình độ khi có điều kiện làm việc với các HLV ngoại. Dường như đây sẽ là giải pháp tốt cho Đội tuyển nữ Quốc gia sau khi HLV Mai Đức Chung “gác kiếm” và chúng ta lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá nữ World Cup 2023.

Tin mới