Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiểm tra các công trình tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT đã về Nghệ An, kiểm tra một số công trình cầu đường đang thi công tại huyện Thanh Chương và Nam Đàn.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tặng quà, chúc mừng năm mới các công nhân đang thi cầu dân sinh khe Gát, huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Nam
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tặng quà, chúc mừng năm mới các công nhân đang thi cầu dân sinh khe Gát, huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Nam
Cùng đi với đoàn công tác của Bộ GTVT, về phía tỉnh có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT.

Tại công trình cầu cứng dân sinh bắc qua khe Gát, nối xã Nam Hưng (Nam Đàn) với xóm 10, xã Thanh Lương (Thanh Chương), Thứ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân đang trực tiếp thi công dự án này. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát công trình tiếp tục đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cầu khe Gát đúng dịp 30/4/2018.

Cầu dân sinh khe Gát, xã Thanh Lương (Thanh Chương) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30/4/2018.
Cầu dân sinh khe Gát, xã Thanh Lương (Thanh Chương) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30/4/2018. Ảnh: Nguyễn Nam
Cầu cứng dân sinh khe Gát là 1 trong 113 chiếc cầu được Bộ GTVT đầu tư cho các xã thuộc vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, với tổng số vốn 226 tỷ đồng.

Sau 2 năm triển khai xây dựng, đến nay đã có 27 cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng; đáp ứng việc kết nối, đi lại của người dân và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực miền núi Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ GTVT thăm, chúc mừng Cục Quản lý đường bộ II. Ảnh: Nguyễn Nam
Đoàn công tác của Bộ GTVT làm việc với Cục Quản lý đường bộ II. Ảnh: Nguyễn Nam
Cũng trong buổi sáng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền và đoàn công tác đã kiểm tra việc ra quân đầu năm tại dự án duy tu, cào bóc tái chế trên Quốc lộ 46A đoạn qua địa bàn thị trấn Nam Đàn và làm việc với Cục quản lý đường bộ 2.

Tin mới