Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà thăm, tặng quà Tết tại Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 24/12, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại một số đơn vị, địa phương và tặng 250 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH và các ban ngành của tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Ảnh: Nguyễn Việt

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Ảnh: Nguyễn Việt

Đến thăm Trường Tiểu học Tri Lễ 2, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới và trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương, các cấp trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời bày tỏ vui mừng khi các nguồn xã hội hóa đã giải quyết được rất nhiều vấn đề an sinh xã hội cho người dân, nhất là dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc.

Đoàn công tác trao tặng 250 suất quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Đoàn công tác trao tặng 250 suất quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 250 suất quà cho 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá các phần quà là 500 triệu đồng được trích từ nguồn vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Những món quà thiết thực do Thứ trưởng trao tặng trước thềm năm mới nhằm giúp các em và gia đình có một cái Tết đủ đầy hơn; kịp thời động viên tinh thần, khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Nguyễn Việt

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Nguyễn Việt

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Biên phòng Tri Lễ trong thời gian qua, mong muốn cán bộ chiến sĩ, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rèn luyện kỷ cương, nề nếp, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong thời kỳ mới, tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia.

Cùng ngày Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Trước đó, đoàn công tác đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quế Phong và bày tỏ thành kính trước sự hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, mang lại sự bình yên cho đất nước./.

Tin mới