Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và lãnh đạo 16 tỉnh, thành tham quan các mô hình nông thôn mới ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 16 tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ tham quan các mô hình tại xã Kim Liên (Nam Đàn).
Chiều 16/8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam dẫn đầu đã đi tham quan các mô hình trên địa bàn xã Kim Liên (Nam Đàn). Cùng đi có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 16 tỉnh, thành. Trong ảnh: Các đại biểu thăm con đường hoa trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Quang An
Chiều 16/8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam dẫn đầu đã đi tham quan các mô hình trên địa bàn xã Kim Liên (Nam Đàn). Cùng đi có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 16 tỉnh, thành. Trong ảnh: Các đại biểu thăm con đường hoa trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Quang An
Một trong những điểm đến của đoàn là Thư viện Làng Sen thuộc địa phận xóm Sen 3. Thư viện này được hình thành từ ý tưởng nhân văn cao đẹp với truyền thống hiếu học của người xứ Nghệ. Được hoàn thành từ năm 2008, Thư viện Làng Sen hiện có trên 30.000 đầu sách, đáp ứng đủ cho bạn đọc trong và ngoài xã. Ảnh: Quang An
Một trong những điểm đến của đoàn là Thư viện Làng Sen thuộc địa phận xóm Sen 3. Thư viện này được hình thành từ ý tưởng nhân văn cao đẹp với truyền thống hiếu học của người xứ Nghệ. Được hoàn thành từ năm 2008, Thư viện Làng Sen hiện có trên 30.000 đầu sách, đáp ứng đủ cho bạn đọc trong và ngoài xã. Ảnh: Quang An
Các loại trái cây tươi ngon đặc trưng của huyện Nam Đàn - thành quả của quá trình xây dựng NTM - được người dân xã Kim Liên trưng bày tại hội trường xóm Sen 3. Tất cả trái cây đều có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng. Ảnh: Quang An
Các loại trái cây tươi ngon đặc trưng của huyện Nam Đàn - thành quả của quá trình xây dựng NTM - được người dân xã Kim Liên trưng bày tại hội trường xóm Sen 3. Tất cả trái cây đều có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng. Ảnh: Quang An
Sau khi tham quan Thư viện Làng Sen, đoàn đại biểu đã thăm các vườn chuẩn NTM của các hộ gia đình ông Vương Hồng Minh, ông Nguyễn Sinh Chung tại xóm Sen 3. Các khu vườn này có lượng hoa, cây cảnh phong phú, được tạo dáng bắt mắt, thu hút lượng khách du lịch lớn mỗi năm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn địa phương sẽ nhân rộng mô hình vườn chuẩn NTM trong thời gian tới. Ảnh: Quang An
Sau khi tham quan Thư viện Làng Sen, đoàn đại biểu đã thăm các vườn chuẩn NTM của các hộ gia đình ông Vương Hồng Minh, ông Nguyễn Sinh Chung tại xóm Sen 3. Các khu vườn này có lượng hoa, cây cảnh phong phú, được tạo dáng bắt mắt, thu hút lượng khách du lịch lớn mỗi năm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn địa phương sẽ nhân rộng mô hình vườn chuẩn NTM trong thời gian tới. Ảnh: Quang An
Đồng chí Trần Thanh Nam đánh giá cao bột sắn dây - một trong những đặc sản nổi tiếng tại huyện Nam Đàn, đồng thời khuyến khích địa phương với lợi thế tự nhiên sẵn có nên mở rộng diện tích cây trồng này, cùng đó mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, thành khác. Ảnh: Quang An
Đồng chí Trần Thanh Nam đánh giá cao bột sắn dây - một trong những đặc sản nổi tiếng tại huyện Nam Đàn, đồng thời khuyến khích địa phương với lợi thế tự nhiên sẵn có nên mở rộng diện tích cây trồng này, cùng đó mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, thành khác. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và tỉnh Nghệ An thưởng thức các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do CLB Dân ca Kim Liên trình bày, đồng thời nghe báo cáo một số nét trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu tại xóm Sen 3. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và tỉnh Nghệ An thưởng thức các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do CLB Dân ca Kim Liên trình bày, đồng thời nghe báo cáo một số nét trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu tại xóm Sen 3. Ảnh: Quang An
Đoàn đại biểu đến thăm Trạm Y tế xã Kim Liên - một trong những trạm y tế quy mô và có chất lượng khám, chữa bệnh tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Hệ thống nhà làm việc của trạm được xây dựng 2 dãy nhà 2 tầng khang trang, các phòng chức năng đầy đủ vật tư thiết bị y tế để khám, chữa bệnh. Ảnh: Quang An
Đoàn đại biểu đến thăm Trạm Y tế xã Kim Liên - một trong những trạm y tế quy mô và có chất lượng khám, chữa bệnh tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Hệ thống nhà làm việc của trạm được xây dựng 2 dãy nhà 2 tầng khang trang, các phòng chức năng đầy đủ vật tư thiết bị y tế để khám, chữa bệnh. Ảnh: Quang An
Đặc biệt, Trạm Y tế đã kết nối, khám và chẩn đoán trực tuyến với Khoa Tim mạch (BV Bạch Mai) về các bệnh như: Huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... kết quả sẽ có chỉ sau 6 phút từ Trung ương chuyển về. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế Kim Liên và mong muốn cán bộ y, bác sĩ tại địa phương tiếp tục nâng cao chuyên môn, y đức để cứu chữa được nhiều bệnh nhân. Ảnh: Quang An
Đặc biệt, Trạm Y tế đã kết nối, khám và chẩn đoán trực tuyến với Khoa Tim mạch (BV Bạch Mai) về các bệnh như: Huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... kết quả sẽ có chỉ sau 6 phút từ Trung ương chuyển về. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế Kim Liên và mong muốn cán bộ y, bác sĩ tại địa phương tiếp tục nâng cao chuyên môn, y đức để cứu chữa được nhiều bệnh nhân. Ảnh: Quang An

Tin mới