Thứ trưởng ngoại giao Nga hé lộ sự thật “hùng hồn” về sai phạm trong bầu cử Tổng thống Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đã cho biết về những bằng chứng "hùng hồn" cho thấy các vi phạm trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine.
Hai ứng viên vòng cuối của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine.
Hai ứng viên vòng cuối của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.
Theo Grigory Karasin, phía Nga buộc phải quan sát các cuộc bầu cử ở Ukraine từ xa, dựa trên tin đưa từ truyền thông Ukraine và báo cáo của các nhà quan sát quốc tế.

“Thông tin được công bố minh chứng một cách hùng hồn về những vi phạm mà tôi đã đề cập” - ông Karasin nói.

Ông Karasin cho biết thêm rằng trong số các vi phạm có việc thao túng danh sách bầu cử, đưa vào danh sách này cả những "linh hồn chết".

Ông cũng nói rằng Nga sẽ không cử quan sát viên đến vòng bầu cử thứ hai ở Ukraine.

Tin mới