Thứ trưởng Ngoại giao Nga: NATO đang 'thần thoại hóa' mối đe dọa từ phương Đông

NATO đang cố gắng áp đặt một chương trình nghị sự chính trị quân sự nhân tạo đối với người châu Âu, dựa trên việc “thần thoại hóa” mối đe dọa từ phương Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói.
Ảnh: AP
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, NATO đang "thần thoại hóa" mối đe dọa từ phương Đông. Ảnh: AP
“Nếu nói ngắn gọn, hay công bằng hơn thì đây là lời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov, cần lưu ý rằng Mỹ đã kiên quyết bắt tay vào quá trình tái thiết thế giới theo mô hình của Mỹ", ông Grushko phát biểu tại diễn đàn Primakov Readings.

Ông bình luận: Nếu nói về tổ chức chính trị - quân sự lớn nhất, được thành lập vào năm 1949 là NATO, thì ngày nay liên minh đang cố gắng áp đặt cho người châu Âu một chương trình nghị sự chính trị quân sự không có thật, dựa trên việc “thần thoại hóa” mối đe dọa từ phương Đông. Điều này không liên quan gì đến nhu cầu an ninh thực sự ở châu Âu. 

Tin mới