Thứ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc thảo luận tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên

Tại Thủ đô Moskva hôm Thứ Hai đã diễn ra cuộc hội đàm giữa các đồng Chủ tịch Đối thoại thường trực về an ninh Nga-Trung ở Đông Bắc Á - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Igor Morgulov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu (Kong Xuanyou).

"Các diễn biến mới nhất xung quanh bán đảo Triều Tiên đã được thảo luận rất thấu đáo. Các bên đều nhất trí bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của tất cả các quốc gia liên quan hướng tới duy trì tiến trình chính trị và ngoại giao mở rộng", Bộ Ngoại giao Nga nói.

Thứ trưởng ngoại giao Nga. Ảnh Sputnik
Thứ trưởng ngoại giao Nga. Ảnh Sputnik
Ngoài ra, còn đặc biệt chú ý đến việc phối hợp thực hiện các bước tiếp theo trong công cuộc điều tiết tiến trình đàm phán, nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh trên bán đảo cũng như khắp khu vực Đông Bắc Á.

Trước đó, thông tin từ phía Đại sứ quán Mỹ cho biết Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Bắc Triều Tiên, Mark Lambert, sẽ thăm Moskva từ ngày 11-12 / 2 để thảo luận với các đồng nghiệp Nga về vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Theo dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 27-28 / 2 tại Hà Nội.

Tin mới