Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) – Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại các tỉnh miền Trung, tối ngày 1/5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Vũ Đức Đam với các thành viên Chính phủ tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Cùng dự lễ về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta;

Người là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh - Nghệ An.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh làm lễ và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Người.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Người.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác hứa nguyện mãi mãi học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của Người; nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo, điều hành, tiếp tục đổi mới, hội nhập, đưa đất nước ngày càng phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới