Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Tài chính

(Baonghean.vn) - Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài chính sáng 8/1 nhằm tổng kết, đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Đảng, Quốc hội; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các địa phương và các cơ quan tài chính ở các điểm cầu địa phương.

Đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: TTXVN
Thu ngân sách 2020 cả nước đạt 1,5 triệu tỷ đồng
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết: Trong bối cảnh khó khăn chung, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020.

Thu ngân sách 2020 cả nước đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 184.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội trước đó.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy: Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến hết tháng 11 năm 2020 đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt khoảng 117,5 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87,3 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng).
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An. 

Lũy kế chi NSNN 11 tháng năm 2020 đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngân sách Trung ương đã sử dụng hơn 4,54 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 32,95 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ "kép"
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ngành Tài chính, đã hoàn thành toàn diện vượt mức xuất sắc nhiệm vụ không chỉ 5 năm qua mà cả năm 2020, một năm đầy khó khăn thách thức. 
Thủ tướng đánh giá cao sự tham mưu của ngành với nhiều chính sách khắc phục thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân. Kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực, cải cách hành chính hiệu quả. Là cơ quan đầu mối chủ động phối hợp với các ngành làm tốt chính sách công cụ tài chính, tài khóa ở tầm vĩ mô, cùng với Chính phủ thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng giao các nhiệm vụ quan trọng cho ngành Tài chính năm 2021 và 5 năm tiếp theo là thực hiện tốt chỉ tiêu, mục tiêu về ngân sách tài chính đã giao. Thủ tướng cũng nhắc lại những nhiệm vụ của ngành Tài chính: Dựa vào sản xuất, khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước. 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Với những ý nghĩa quan trọng như vậy, thông qua Hội nghị, Bộ Tài chính cần xác định rõ mục tiêu, cũng như nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước sẽ triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2020 là năm thiên tai nặng nề. Ảnh: Thiên tai gây thiệt hại ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh tư liệu
Năm 2020 là năm thiên tai nặng nề. Ảnh: Thiên tai gây thiệt hại ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh tư liệu

Năm 2020, Nghệ An thu NSNN năm 2020 đạt  17.363 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán HĐND điều chỉnh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa 16.186 tỷ đồng, đạt 117,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; Loại trừ số thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện 11.104 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.178 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, bằng 72,1% so với cùng kỳ. Chi NSNN năm 2020 là 29.688 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. 

Tin mới