Thủ tướng Chính phủ: Dứt khoát không để thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các biện pháp giải quyết ngay tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; Quan tâm, động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế.

Sáng 21/8, tại Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững".

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Y tế có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững". Ảnh: Trần Minh/SKĐS

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững". Ảnh: Trần Minh/SKĐS

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

13 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong 2 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Về cơ bản, ngành Y tế đạt được các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91,01% năm 2021 (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao là 80% năm 2020 sớm hơn 4 năm). Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ lĩnh vực y tế...

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh/SKĐS

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh/SKĐS

Công tác hoàn thiện thể chế từng bước hoàn thiện; tổ chức bộ máy được đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được quan tâm, xác định là một trong những vấn đề ưu tiên để nâng cao sức khỏe thời gian tới; Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, hệ thống y tế còn những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết triệt để; giai đoạn trước và sau hơn 2 năm chống dịch Covid-19 đã nảy sinh thêm những khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thể hiện là tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập; Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế cục bộ tại nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc; Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật vẫn còn chậm, thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; Hệ thống y tế dự phòng còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là tại tuyến y tế cơ sở; Tình trạng quá tải vẫn chưa được giải quyết triệt để ở các bệnh viện tuyến cuối...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu lên 13 nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế thời gian tới trong việc tập trung giải quyết cả những tồn tại trước mắt, như đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế….; song song với đó là giải quyết các vấn đề mang tính lâu dài như hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới tài chính y tế; đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở…

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cũng như đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề nảy sinh thời gian gần đây. Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi cụ thể về những vấn đề mà ngành Y tế, các địa phương nêu ra.

DỨT KHOÁT KHÔNG ĐỂ THIẾU THUỐC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ, thấu hiểu với những tâm tư, suy nghĩ, lo lắng của toàn thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong toàn ngành Y tế trong thời gian qua; đồng thời khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà ngành Y tế đang gặp phải.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Y tế, Thủ tướng cho rằng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những nỗ lực, hy sinh thầm lặng, cống hiến rất lớn của đội ngũ Y tế trong hơn 2 năm chống dịch Covid-19. Từ đó, góp phần vào công cuộc chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: skds.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: skds.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những kết quả, thành tựu và tồn tại, hạn chế trong hoạt động chuyên môn của ngành Y tế thời gian qua; và cho rằng, trong những khó khăn, thách thức luôn tồn tại cơ hội, thời cơ để ngành đột phá phát triển. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ủng hộ ngành Y tế thay đổi để phát triển.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu toàn thể cán bộ ngành Y tế thấm nhuần quan điểm, đặt tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết, trước hết; thương yêu, chăm sóc người bệnh như người thân của mình. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì tính mạng, sức khoẻ của nhân dân. Triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, xác định những việc quan trọng cần giải quyết ngay, ứng phó với những công việc phát sinh, cá thể hoá trách nhiệm; Quan tâm công tác xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, dứt khoát không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại, lây lan trên diện rộng. Bộ Y tế chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn nữa, bám sát tình hình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài; ưu tiên đầu tư nguồn lực, thời gian nhiều hơn nữa cho hoạt động rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về y tế. Bám sát thực tiễn, phát hiện nhanh các vấn đề phát sinh mà cơ chế, chính sách chưa có, chưa đề cập để xử lý ngay theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế, nhất là tại y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tiếp tục quán triệt, thể chế kịp thời quan điểm “Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt” như Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP Vinh, đơn vị y tế dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP Vinh, đơn vị y tế dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các bộ, ngành, trước hết là Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. "Không vì một vài cá nhân sai phạm mà làm chậm lại việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích", Thủ tướng nói.

Mặt khác, phải quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát, có phương án, chương trình, kế hoạch đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt yêu cầu ngành Y tế và các địa phương đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khẩn trương hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền theo quy định. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành Y tế tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền, nhất là tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác, đấu tranh chống lại các luận điệu, thông tin xấu độc về công tác y tế. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, đầu tư phát triển công nghiệp dược./.

Tin mới