Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, trong không khí của những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn
Cùng đi về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương...

Về phía tỉnh nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nam Đàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đào Tuấn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng lên anh linh Bác Hồ lắng hoa tươi thắm21. Ảnh Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Đào Tuấn
Trong giờ phút thiêng liêng của những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập nêu gương Bác, tiếp tục noi theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng lên anh linh Bác Hồ nén hương thơm 1. Ảnh Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh nén hương thơm. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí trong đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí trong đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm. Ảnh Đào Tuấn
Đồng chí Thái Thanh Quý -  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ảnh: Đào Tuấn
Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm cả nước thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Với phương châm hành động: “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ - đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm không ngừng ra sức thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho BQL Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đào Tuấn
hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho BQL Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho BQL Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đào Tuấn
Dịp này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và động viên các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên cán bộ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân cá xứ Nghệ. Ảnh Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên cán bộ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ. Ảnh: Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí trong đoàn giao lưu, chụp ảnh lưu niêm với cán bộ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân cá xứ Nghệ. Ảnh Đào Tuấn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí trong đoàn giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ. Ảnh: Đào Tuấn

Tin mới