Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc kính dâng”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thành kính tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác về thăm Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác về thăm Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường.

Cùng dự lễ có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Cao Lục - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Thực hiện Di chúc của Người, toàn Đảng, Chính phủ, toàn quân và toàn dân đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Chính phủ kiến tạo và liêm chính. Lãnh đạo Chính phủ và đội ngũ cán bộ công chức của Chính phủ mẫu mực đi đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nghiêm túc sửa đối lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính theo hướng năng động, hiện đại, hiệu quả, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân lên hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã ghi sổ vàng lưu niệm với nội dung: “Tưởng nhớ Bác, chúng cháu nguyện đi theo con đường của Bác và Đảng ta đã chọn, ra sức học tập, công tác, rèn luyện để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và xây dựng Đảng ta”.

Thủ tướng Chính phủ ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thành Cường.
Thủ tướng Chính phủ ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thành Cường.

Thăm Thư viện Làng Sen - Kim Liên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc căn dặn cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm và chăm sóc văn hóa đọc cho nhân dân. Thư viện Làng Sen cần tổ chức các hoạt động có sức thu hút để đón nhiều lượt học sinh và độc giả đến với các quyển sách hay, tiếp thu tri thức và văn minh của dân tộc và nhân loại. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác cũng đã ủng hộ kinh phí để bổ sung lượng sách mới cho Thư viện Làng Sen - Kim Liên.

Tại Thư viện Làng Sen - Kim Liên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo văn hóa đọc. Ảnh: Thành Cường.
Tại Thư viện Làng Sen - Kim Liên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo văn hóa đọc. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tại Nhà thờ cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tại Nhà thờ cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa và lễ vật tại Nhà thờ cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ. Thăm ngôi nhà - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những năm tháng ấu thơ gắn bó với gia đình, tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, nhân viên Khu Di tích Kim Liên cần tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục nhân cách, bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước cho nhiều thế hệ./.

Ngô Kiên - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới