Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Chiều 4/2, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi, về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước…; lãnh đạo một số tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp thế giới phải chống đỡ, vật lộn với đại dịch Covid-19, làm thay đổi trạng thái, tình hình vốn đã phức tạp, khó lường, lại càng trở nên khó đoán định và khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng không vững chắc, thiếu bền vững, không đồng đều và rất khó dự báo, nhất là làn sóng dịch bùng phát mạnh do biến chủng Delta tại nhiều quốc gia ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, gần đây lại xuất hiện biến chủng Omicron đang bùng phát với tốc độ lây lan rất nhanh trên thế giới và đã xâm nhập vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm “Đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ” đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể; vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với người dân về thăm Đền Chung Sơn ngày đầu Xuân. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với người dân về thăm Đền Chung Sơn ngày đầu Xuân. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tin mới