Thủ tướng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm các gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa tại Nghệ An

Thủ tướng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm các gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm các gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa tại huyện Anh Sơn.
Cùng tham dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quân khu 4...

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ; Tượng đài các anh hùng liệt sĩ; kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường nước bạn Lào.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm trước Tượng đài các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm trước Tượng đài các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, trên diện tích gần 7 ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam – Lào và là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Bà là vợ của liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt, hy sinh ngày 8/1/1971 tại mặt trận phía Nam, hiện chưa tìm thấy mộ.

Thủ tướng và đoàn công tác cũng thăm ông Bùi Đôn (Bùi Đức Đôn), sinh năm 1927, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Ông Đôn là cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời là cán bộ hưu trí, đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Tám. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Tám. Ảnh: Thành Duy

Tại các gia đình đến thăm, tặng quà, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân trọng nhất; chúc bà Nguyễn Thị Tám và ông Bùi Đôn sức khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; đồng thời tiếp tục giáo dục con cháu phát huy tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên ông Bùi Đôn - cán bộ tiền khởi nghĩa. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên ông Bùi Đôn - cán bộ tiền khởi nghĩa. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống mọi mặt ông Bùi Đôn và gia đình. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống mọi mặt ông Bùi Đôn và gia đình. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đây là dự án nhóm A, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh Nghệ An. Với dung tích 225 triệu m3, đây là hồ thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh, tạo kho nước và hệ thống cấp nước đa mục tiêu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Thành Duy

Đến nay, dự án đã được bố trí vốn đầu tư cơ bản hoàn thành cụm công trình đầu mối (3.744 tỷ đồng). Tuy nhiên, để hoàn thành dứt điểm giai đoạn 1 của dự án (cụm công trình đầu mối, đền bù giải phóng mặt bằng vùng đầu mối, lòng hồ), dự án phải tăng vốn thêm khoảng 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục bố trí vốn để triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương (giai đoạn 2).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Thành Duy

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình, Thủ tướng nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án kéo dài, không đúng tiến độ, không hoàn thành dứt điểm, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ rà soát, nghiên cứu, tham mưu các vấn đề về pháp lý nhằm tháo gỡ, báo cáo Chính phủ xem xét phương án xử lý; đồng thời, triển khai các bước theo quy định để khẩn trương hoàn thành trong thời gian sớm nhất hệ thống kênh mương, phát huy hiệu quả của dự án.

Tin mới