Thủ tướng đến Saint Petersburg, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân đã đến sân bay Pulkovo 1, Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Vào 18h40 ngày 20/5 theo giờ địa phương, tức khoảng 20h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Pulkovo 1, Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, theo lời mời của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.
Đón Thủ tướng và Đoàn tại sân bay, về phía Liên bang Nga có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Phó Thống đốc Saint Petersburg, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Saint Petersburg, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Saint Petersburg; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh và phu nhân, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.
Trong thời gian tại Saint Petersburg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm – Nghĩa trang Piskaryoskoe; thăm Chiến hạm Rạng Đông, Cung điện mùa Đông, Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny cùng một số hoạt động khác. Thủ tướng cũng sẽ gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D, tiếp lãnh đạo Tập đoàn Gazprom.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời Saint Petersburg đi Moscow. Theo chương trình, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam diễn ra tại sân bay Vnukovo 2, Moscow.

Tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Nga Medvedev; gặp gỡ Tổng thống Nga V. Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao đổi sâu rộng với các nhà lãnh đạo Nga về những phương hướng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga về mọi mặt, đặc biệt tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước và thế hệ trẻ.

Đại diện hai nước Việt Nam-Nga đón Thủ tướng và đoàn công tác tại Pulkovo 1.
Đại diện hai nước Việt Nam-Nga đón Thủ tướng và đoàn công tác tại Pulkovo 1.
Cũng theo dự kiến chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng với Thủ tướng Nga và đại diện các bộ, ban ngành và địa phương Nga chủ trì Lễ khai mạc năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Nga, qua đó thúc đẩy đầu tư và hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga; dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số hoạt động khác./. 

Tin mới