Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2019

(Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 4 Hội báo toàn quốc được Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP. Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc
Lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc 2019 diễn ra sáng 15/3 tại Bảo tàng Hà Nội. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội Nhà báo Thuận Hữu, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành địa phương, các cấp hội nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Như Biển
Hội báo toàn quốc 2019 thu hút 75 gian trưng bày của các liên chi hội, chi hội Trung ương, địa phương và các cơ sở đào tạo báo chí…
Thủ tướng cùng các lãnh đạo cắt băng khai mạc Hội báo. Ảnh: Như Biển
Thủ tướng cùng các lãnh đạo cắt băng khai mạc Hội báo. Ảnh: Như Biển
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “Hội báo toàn quốc là hoạt động truyền thống sinh động, sự kiện đầy ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống báo chí”. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát chỉ đạo tại lễ khai mạc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: Như Biển
Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong vai trò tập hợp đội ngũ các nhà báo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà báo, có nhiều hoạt động nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ báo chí nước nhà...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày cụm báo chí Bắc miền Trung. Ảnh: Như Biển
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày cụm báo chí Bắc miền Trung. Ảnh: Như Biển
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam: Đổi mới – Sáng tạo – Trách nhiệm – Vì lợi ích của đất nước và của nhân dân”, Hội báo toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 15-17/3 với nhiều hoạt động nghiệp vu, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn… như: Tọa đàm về nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Diễn đàn “Báo chí - cầu nối doanh nghiệp và Chính phủ”; Diễn đàn “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ” kết hợp giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo”; Triển lãm “Kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”; Triển lãm ảnh báo chí: “Cuộc sống thường ngày”; Triển lãm ảnh báo chí: “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”…
Trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức sẽ trao 6 giải: “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc”; “Bìa báo Tết đẹp”; “Giao diện báo điện tử đẹp”; “Chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi”; “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”; “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”.

Tin mới