Thủ tướng gửi quà Tết tặng HLV Park Hang-seo; Công Phượng có tỏa sáng nếu trở lại Nhật Bản?

(Baonghean.vn) - Thủ tướng gửi quà Tết tặng HLV Park Hang-seo; Chelsea áp sát top 4 của Liverpool; Công Phượng có tỏa sáng nếu trở lại Nhật Bản?; Trọng tài Trương Quốc Dũng tiếp tục điều hành tại World Cup Futsal... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thủ tướng gửi quà Tết tặng HLV Park Hang-seo
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng HLV Park Hang-seo món quà Tết với những hương vị truyền thống của Việt Nam.
Đây cũng là sự quan tâm mà người đứng đầu Chính phủ dành tặng cho vị HLV đã mang lại niềm vui, tự hào cho triệu triệu người hâm mộ cả nước, mỗi dịp Tết đến xuân về, kể từ khi ông Park Hang-seo làm rạng danh bóng đá Việt Nam tại Giải U23 châu Á năm 2018. Thủ tướng mong muốn HLV Park Hang-seo có một cái Tết thật đầm ấm tại đất nước Việt Nam – nơi HLV Park Hang-seo coi như quê hương thứ hai.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng HLV Park Hang-seo món quà Tết
HLV Park Hang-seo nhận món quà Tết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng
Xúc động, tự hào trước sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, HLV Park Hang-seo cho biết: "Ngay sau khi kết thúc quãng thời gian cách ly 21 ngày theo qui định, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho các đội tuyển với mục tiêu đạt được thành tích cao nhất, tiếp tục mang đến tin vui cho người hâm mộ Việt Nam".
Trước đó, vào ngày 3/2, HLV Park Hang-seo và vợ đã có mặt tại Việt Nam sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi ở quê nhà. Nhà cầm người Hàn Quốc đã tiến hành cách ly 21 ngày theo quy định. Sau khi kết thúc cách ly, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay vào công việc với các mục tiêu lớn trong năm 2021 gồm vòng loại World Cup 2021, bảo vệ ngôi vương AFF Cup, SEA Games...
Công Phượng có tỏa sáng nếu trở lại Nhật Bản?
Công Phượng từng sang Nhật thi đấu, nhưng không để lại danh tiếng. Trước thông tin anh đang được mời gọi trở lại Nhật, giới chuyên môn cho rằng đó không phải là tin vui?.
Trang tin MRG Online (Thái Lan) đã cung cấp những thông tin về sự việc này: "Sau Đặng Văn Lâm, nhiều khả năng sẽ có thêm một cầu thủ của ĐTQG Việt Nam gia nhập Cerezo Osaka. Gần đây đã có thông tin cho rằng Nguyễn Công Phượng - người có biệt danh 'Messi Việt Nam' sẽ có cơ hội sang Nhật thi đấu cho Osaka.
Công Phương có sang Nhật thi đấu hay không vẫn còn nhiều nghi vấn
Công Phượng có sang Nhật thi đấu hay không vẫn còn nhiều nghi vấn.
Công Phượng đang thi đấu ở HAGL "dưới trướng" của HLV Kiatisak Senamuang. Anh đang trở thành đối tượng của đội bóng xứ sở hoa anh đào.  Thương vụ có thể không xảy ra vào thời điểm này. Nhưng nó có thể là trong tương lai rất gần".
Nguyễn Công Phượng từng có thời gian thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Mito HollyHock tại J2-League vào năm 2016. Trong suốt thời gian ở HollyHock, Công Phượng chơi tổng cộng 197 phút (5 trận ở J2 League và 2 trận ở Cúp Hoàng đế) và không thể ghi bàn lẫn kiến tạo.
Trước thông tin Công Phượng khả năng trở lại Nhật Bản, có ý kiến tỏ ra băn khoăn liệu anh có thành công ở các giải đấu tầm cỡ châu Á hay châu Âu.
Quá khứ có một số cầu thủ giỏi Đông Nam Á từng ra nước ngoài như Kiatisak qua CLB hạng nhất ở Anh, Công Vinh qua CLB Bồ Đào Nha, tuy nhiên, họ thường phải chấp nhận ngồi dự bị.
Chelsea áp sát top 4 của Liverpool
Rạng sáng 8/2 (giờ Hà Nội), chiến thắng 2-1 trước Sheffield giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ còn kém Liverpool 1 điểm.
Werner lại tỏ ra hiệu quả khi chơi dạt cánh. Phút 43, anh có tình huống xuống biên tốc độ trước khi trả ngược cho Mason Mount dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Sheffield.
Werner lại tỏ ra hiệu quả khi chơi dạt cánh. Phút 43, anh có tình huống xuống biên tốc độ trước khi trả ngược cho Mason Mount dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Sheffield.
Chiến thắng này giúp đội chủ sân Stamford Bridge vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Liverpool 1 điểm. Với phong độ ấn tượng của Man City hiện tại, "The Blues" khó cạnh tranh ngôi vô địch nhưng giành vé dự Champions League mùa tới là mục tiêu khả quan. Truyền thông Anh tiết lộ Tuchel sẽ được gia hạn hợp đồng nếu giúp Chelsea góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Trọng tài Trương Quốc Dũng tiếp tục điều hành tại World Cup Futsal
Đầu tháng 2/2021, FIFA đã công bố danh sách sơ bộ các trọng tài futsal đến từ các liên đoàn thành viên được triệu tập chuẩn bị cho VCK World Cup Futsal 2021.
Ông Trương Quốc Dũng là một trong 16 trọng tài thuộc LĐBĐ châu Á (AFC), đồng thời là trọng tài futsal Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách 76 trọng tài cấp FIFA trên toàn thế giới được đào tạo, huấn luyện trước khi sàng lọc để chọn ra 38 người làm nhiệm vụ ở VCK World Cup Futsal 2021, diễn ra tại Lithuania từ ngày 12/9 đến 3/10.
Trọng tài Trương Quốc Dũng (trái) lần thứ 2 được FIFA mời làm nhiệm vụ tại VCK World Cup Futsal. Ảnh: AFC
Trọng tài Trương Quốc Dũng (trái) lần thứ 2 được FIFA mời làm nhiệm vụ tại VCK World Cup Futsal. Ảnh: AFC
Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, VCK World Cup Futsal 2020 đã bị hoãn lại và dời thời gian tổ chức sang năm 2021. Dẫu vậy, công tác tập huấn và phổ cập luật thi đấu mới cho các trọng tài trước thềm giải đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu.
Ông Trương Quốc Dũng được công nhận trọng tài futsal cấp FIFA vào năm 2009. "Vua áo đen" 40 tuổi này từng được LĐBĐ châu Á mời làm nhiệm vụ ở các giải futsal hàng đầu châu lục trong nhiều năm qua và cũng là trọng tài Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng. Ngoài ra, ông cũng là trọng tài Việt Nam đầu tiên có vinh dự được cầm còi tại sân chơi cấp World Cup.
Cầu thủ ngôi sao tự tử ở tuổi 30, bóng đá Argentina chấn động
Bóng đá Argentine đang chấn động sau thông tin ngôi sao Santiago 'Morro' Garcia được tìm thấy đã tử vong trong căn hộ riêng của mình hôm 7/2.
Cầu thủ 30 tuổi rất được yêu mến tại xứ sở điệu Tango vì phong cách chơi bóng độc đáo và thú vị, qua đời khi đang khoác áo đội bóng Godoy Cruz.
Trước khi đột ngột qua đời, Garcia đang được điều trị tâm thần, theo TyC Sports.
Ngôi sao Santiago 'Morro' Garcia qua đời ở tuổi 30.
Ngôi sao Santiago 'Morro' Garcia qua đời ở tuổi 30.
Thông tin ban đầu xác nhận Santiago 'Morro' Garcia đã tự tìm tới cái chết, giữa lúc có tin đồn anh sắp chia tay Godoy Cruz để chuyển sang đội bóng lớn hơn và tiếng tăm hơn.
Garcia sinh ngày 14/9/1990 tại Montevideo, Uruguay nhưng chơi bóng nhiều năm cho Godoy Cruz và rất nổi tiếng ở Argentina.

Tin mới