Thủ tướng Litva: Sự dính líu của Nga vào “vụ Skripal” chưa được chứng minh

VILNIUS (Sputnik) - Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis cho rằng sự dính líu của Nga vào "vụ Skripal"chưa được khẳng định đầy đủ và kêu gọi Anh Quốc "đưa ra bằng chứng kết luận".
Thủ tướng
Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis. Ảnh: AFP
"Tôi cho rằng cả Anh và các chuyên gia quốc tế nên đưa ra một câu trả lời rõ ràng và chấm dứt vấn đề này, vì hiện nay có rất nhiều khả năng bước này được thực hiện từ phía Nga, nhưng một xác suất cao không phải là sự khẳng định thực tế tuyệt đối" - Tổng thống Litva nói.
Ông bày tỏ hi vọng các chuyên gia đang điều tra vụ án này sẽ có thể cung cấp bằng chứng kết luận.
Ngày 4/3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và con gái bị đầu độc tại Salisbury, Anh.
Phía Anh khẳng định Nga tham gia vào vụ đầu độc Skripal. Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong vụ này. 

Tin mới