Thủ tướng Medvedev giải thích nguyên nhân khiến Nga từ bỏ đồng đô la

Việc Nga rút khỏi việc sử dụng đồng đô la trong thanh toán ngoại thương theo hướng lựa chọn đồng rúp và các loại tiền tệ khác là kết quả của chính sách kinh tế hung hăng và nhiều khi là ngớ ngẩn của Mỹ, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết trong bài phát biểu tại Diễn đàn Gaidar.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
"Như đã biết, chúng tôi cũng đang mở rộng việc sử dụng đồng rúp và các loại tiền tệ khác trong thanh toán ngoại thương, chúng tôi đã giảm nghiêm trọng các khoản đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ.

Nhân tiện nói thêm, đợt trái phiếu châu Âu gần đây của Nga đã được thực hiện bằng đồng euro - tất cả những điều đó đều là hậu quả của chính sách kinh tế Hoa Kỳ" - ông Medvedev nói.

"Rõ ràng là xu hướng giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào đồng đô la sẽ chỉ tăng lên, các động thái kinh tế của cầu thủ quyền lực nhất trong lĩnh vực kinh tế chỉ làm gia tăng căng thẳng", Thủ tướng Nga nói thêm.

Tin mới